• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Hốt hoảng" đòn thuế Mỹ vào Trung Quốc: Ông lớn Apple hối hả dời "hậu phương"

Kinh tế 21/06/2019 15:37

(Tổ Quốc) - Apple đang ước tính chi phí cho việc chuyển một số phần sản xuất iPhone và các sản phẩm khác từ Trung Quốc sang Ấn Độ hay các nước khác.

Động thái này diễn ra khi họ chuẩn bị cơ cấu lại chuỗi cung ứng của mình trước lo ngại Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Trong văn bản gửi lên Đại diện thương mại Mỹ, Apple cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ Trung Quốc, bao gồm iPhone, iPad và Mac, sẽ giảm mức đóng thuế của công ty này cho Bộ Tài chính Mỹ, đồng thời làm giảm sút nghiêm trọng khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Tập đoàn công nghệ này cũng cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ không nên tiếp tục đề xuất áp thuế lên tới 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc.

Hốt hoảng đòn thuế Mỹ vào Trung Quốc: Ông lớn Apple hối hả dời hậu phương - Ảnh 1.

Nhiều công ty công nghệ Mỹ đang gặp khó khăn trước mức thuế của Washington vào Trung Quốc. (Nguồn:CCO)

"Các nhà sản xuất Trung Quốc mà chúng tôi đang cạnh tranh ở các thị trường toàn cầu không có sự hiện diện đáng kể ở thị trường Mỹ và do đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Hoa Kỳ", văn bản trên cho hay.

"(Mức thuế này-pv) cũng không ảnh hưởng đến các đối thủ chính bên ngoài nước Mỹ của chúng tôi. Do đó, việc áp thuế chỉ có lợi cho các đối thủ toàn cầu của chúng tôi."

Apple, công ty đóng thuế lớn nhất của Mỹ, từng cam kết đóng góp trực tiếp hơn 350 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong vòng năm năm.

Apple Inc, Keurig, Dr Pepper, Dollar Tree và Fitbit đã cùng với các công ty khác nộp đơn phản đối kế hoạch của ông Trump về việc có thể tăng thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump đã nói ông sẽ xem xét việc áp thuế đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc hơn nữa sau khi các cuộc thảo luận về đàm phán thương mại song phương đã sụp đổ vào tháng Năm.

Những diễn biến mới này xuất hiện khi đang nhen nhóm tín hiệu về các cuộc nhóm họp song phương và cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 28 - 29/6 tại Nhật Bản.

Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một cuộc chiến thương mại căng thẳng. Theo đó, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei đã bị Washington hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm, thiết bị viễn thông cũng như về khả năng giao thương với các công ty Mỹ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ