• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huế: Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám

Văn hoá 04/05/2020 21:42

(Tổ Quốc) - Ngày 4/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đầu tiến hành công việc tháo dỡ các máy bay, xe tăng đang được trưng bày bên trong Bảo tàng lịch sử tỉnh (khuôn viên di tích Quốc Tử Giám) để di dời về địa điểm mới.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 1.

Từ khi được thành lập đến nay, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đặt trụ sở tại di tích Quốc Tử Giám (công trình thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 2.

Tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế hiện tại, ngoài hiện vật trong nhà còn có các hiện vật trưng bày ngoài trời gồm: 7 chiếc xe tăng, 4 khẩu pháo, 4 máy bay và một số khẩu thần công được chế tác thời nhà Nguyễn.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 3.

Do phải nằm phơi mình giữa nắng mưa theo thời gian nên số hiện vật này hầu hết đều bị rỉ sét trầm trọng, một số chiếc bị mất các bộ phận.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 4.

Thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều buổi họp với Bộ Chỉ huy Chỉ huy Quân sự tỉnh để bàn phương án di dời toàn bộ các hiện vật này ra khỏi di tích Quốc Tử Giám, số 1 đường 23/8 đến địa điểm mới là số 268 đường Điện Biên Phủ, TP Huế.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 5.

Trước đó, vào ngày 30/4, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đến Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế để kiểm tra, qua đó đã chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành di dời các hiện vật ngoài trời gồm xe tăng, máy bay, các loại pháo đến địa điểm mới trước ngày 19/5/2020.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 6.

Theo Chủ tịch UIBND tỉnh Thừa Thiên Huế, việc đầu tư, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế về nơi mới là vấn đề cần thiết, qua đó cũng hình thành thiết chế văn hóa phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, tạo thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 7.

Sau thời gian nghỉ lễ, hôm nay (4/5), hàng chục cán bộ chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt đầu tiến hành các công đoạn tháo dỡ các xe tăng, máy bay trưng bày bên trong Bảo tàng lịch sử tỉnh để đưa về địa điểm mới.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 8.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 9.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 10.

Theo ghi nhận, việc tháo dỡ được thực hiện một cách cẩn trọng cùng với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo sau khi di chuyển về nơi mới, các hiện vật vẫn giữ nguyên trạng ban đầu.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 11.

Cẩn thận từ những con ốc vít nhỏ nhất.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 12.

Tùy theo kích cỡ, việc tháo dỡ sẽ được tính toán một cách kỹ lưỡng. Trong đó, ưu tiên tháo dỡ các loại cánh máy bay và một số bộ phận khác của máy bay, để quá trình đưa lên xe di chuyển về địa chỉ mới đảm bảo an toàn.

Bắt đầu tháo dỡ, di dời máy bay, xe tăng ra khỏi di tích Quốc Tử Giám - Ảnh 13.

Từng bộ phận sau khi tháo dỡ sẽ được đưa về kho gần đó. Khi việc tháo dỡ hoàn thành, sẽ tập trung di chuyển một lần đến địa điểm mới.




Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ