• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huế ưu tiên chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch trước 30/4

Thời sự 28/04/2020 15:44

(Tổ Quốc) - Để đảm bảo an sinh xã hội của người dân, Chủ tịch Thừa Thiên Huế yêu cầu cần phải triển khai nhanh chi trả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ưu tiên chi trả cho nhóm đối tượng đã có danh sách và hàng tháng tỉnh vẫn thực hiện chi trả chế độ trước ngày 30/4.

Tại cuộc họp giao ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có một số chỉ đạo quan trọng liên quan đến gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện tại tỉnh có 4 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đã có danh sách và hàng tháng vẫn thực hiện chi trả chế độ nên việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch cho những đối tượng này cần phải được thực hiện sớm, giúp người dân vượt qua khó khăn.

Huế ưu tiên chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch trước 30/4 - Ảnh 1.

Người dân tại TP Huế nhận hỗ trợ từ các "ATM gạo".

Tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế để bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương có phương thức chi trả phù hợp, việc chi trả phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi trong thực hiện chính sách.

Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, ông Phan Ngọc Thọ đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo những chỉ đạo mới nhất của Chính phủ và của tỉnh, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của người dân.

Các địa phương tiếp tục duy trì việc kê khai y tế toàn dân, đăng ký tạm trú, tạm vắng qua mạng để quản lý số lượng dân cư, khách lưu trú, doanh thu từ ngành du lịch trên hệ thống. Yêu cầu ngành y tế rà soát lại phương tiện, cơ sở vật chất để có phương án mua sắm trang thiết bị y tế dự phòng đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, cần phải thực hiện đồng thời mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

"Sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng, đa số bộ phận người dân đã có tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Mỗi người dân, cơ sở kinh doanh phải có ý thức tự giác chủ động trong công tác phòng chống dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan", ông Thọ nói.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ