• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hùng Dũng dè chừng CLB Viettel, khen ngợi Tấn Trường như Buffon

Thể thao 18/09/2020 22:41

(Tổ Quốc) - Theo cầu thủ Hùng Dũng, dù không có đầy đủ lực lượng nhưng CLB Viettel vẫn là một đội bóng mạnh khi sử dụng các cầu thủ ngoại trên hàng công.

Vào chiều ngày 18/9, CLB Hà Nội FC đã có buổi tập luyện kéo dài 1 tiếng rưỡi tại sân tập của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lịch thi đấu Cup Quốc gia diễn ra khá dồn dập với 4 ngày/trận, vậy nên buổi tập này có thể sẽ là buổi tập chính duy nhất của đội bóng Thủ đô để chuẩn bị cho trận đấu gặp Viettel sắp tới.

Tại buổi tập chiều nay, Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ tập những bài tập nhóm nhỏ thả lỏng và phối hợp chuyền bóng ngắn. Sau chiến thắng đậm 5-1 trước CLB TP. HCM ở vòng Bán kết, tâm lý của các cầu thủ Hà Nội FC khá thoải mái và sẵn sàng cho trận "derby thủ đô" sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới đây.

Hùng Dũng dè chừng CLB Viettel, khen ngợi Tấn Trường như Buffon - Ảnh 1.

Hùng Dũng tỏ ra dè chừng trước CLB Viettel

Hà Nội FC và Viettel đã quá "quen mặt" nhau khi vừa đối đầu trong 2 trận giao hữu gần đây. Trong cả 2 trận đấu này, CLB Viettel đều phải nhận thua đậm trước đối thủ với tỷ số 1-3 của trận lượt đi và 3 bàn không gỡ ở lượt về. Dù từng có kết quả khá tốt trước đối thủ nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không quá chủ quan.

"Mặc dù vừa có chiến thắng vượt qua đội TPHCM - đội bóng rất mạnh - nhưng ngay sau trận đấu toàn đội đã tập trung và cân bằng lại cảm xúc nhằm chuẩn bị tốt cho trận chung kết"- Hùng Dũng chia sẻ về tình hình toàn đội sau loạt trận thắng liên tiếp.

Cũng theo Hùng Dũng, việc thắng 2 trận giao hữu trước Viettel không ảnh hưởng quá nhiều vì đó là trận giao hữu. Chủ nhân của Quả bóng Vàng 2019 nhận định, trận Chung kết tới đây sẽ là một cuộc chiến căng thẳng và mọi thứ sẽ được giải quyết trong vòng 90 phút, hoặc đá luân lưu 11m.

Cũng như Hà Nội FC, CLB Viettel sẽ không có được đầy đủ lực lượng do một số cầu thủ gặp chấn thương hoặc nhận thẻ ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, theo nhận định của tiền vệ Hùng Dũng thì dù không có đầy đủ lực lượng nhưng đội bóng áo lính vẫn là một đội bóng mạnh bởi họ sử dụng các cầu thủ ngoại trên hàng công. Việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau khiến cả hai đội đều không thể ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng cũng không vì thế mà trận Chung kết trở nên kém hấp dẫn.

"Bên cạnh đó, ở những vòng đấu trước, CLB Viettel đã rất thành công với lối chơi phòng ngự phản công. Đây rất có thể đó sẽ là lối chơi mà CLB Viettel sẽ tiếp tục áp dụng cho trận đấu sắp tới" - Hùng Dũng nhận định.

Nhắc đến thủ môn Tấn Trường, người đã thi đấu rất tốt ở những trận đấu trước, góp phần giúp Hà Nội FC mang về chiến thắng, tiền vệ Hùng Dũng khẳng định, Tấn Trường có phong độ rất tốt và so sánh anh với Buffon (thủ môn đội Juventus - PV).

"Đến với Hà Nội FC anh Tấn Trường có động lực và nhận được sự ủng hộ của mọi người trong CLB. Anh Tấn Trường đã 36, 37 tuổi nhưng với vị trí thủ môn thì dù cao tuổi vẫn làm việc bình thường. Thủ môn Buffon 40 tuổi vẫn chơi bóng tốt anh Tấn Trường cũng đang thể hiện rất tốt vai trò của mình", Hùng Dũng chia sẻ thêm.

Trận Chung kết Cup Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội FC và CLB Viettel sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới đây.


Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ