• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hướng tới APEC 2017: Mỗi người dân là một “đại sứ văn hóa”

Thời sự 05/07/2017 21:59

(Tổ Quốc) - Đà Nẵng đã và đang phát động chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”, vận động người dân về nếp sống văn minh đô thị để mỗi người dân thành phố là một “đại sứ văn hóa”, tạo ấn tượng tốt đẹp cho quan khách khi đến dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã phản ánh, sáng 5/7, kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Tại kỳ họp, liên quan đến công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 tới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được đặc biệt chú trọng.

Thành phố đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo APEC 2017 Đà Nẵng, chủ động ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chi tiết triển khai công tác chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Trung ương nhằm chuẩn bị chu đáo cho sự kiện, đồng thời tranh thủ quảng bá, tận dụng các cơ hội phát triển kinh tế thành phố.

Tích cực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, thông tin chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ và đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung hoàn thành các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và các công trình thuộc nguồn vốn tư nhân theo đúng kế hoạch, đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2017, hiện các công trình được triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng phát biểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

“Việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo cảnh quan một số tuyến đường chính của thành phố và các tuyến đường đi qua các địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 cũng đã được triển khai thực hiện, đặc biệt đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn, giúp giảm tải lưu lượng giao thông trên 2 tuyến đường Trần Phú, Lê Duẩn; Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, là công trình điểm nhấn đón chào sự kiện APEC 2017, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà ga.

Rà soát, tối ưu Hệ thống Wifi thành phố, đặc biệt là chất lượng sóng, kết nối tại các khu vực diễn ra sự kiện APEC 2017; Nâng cấp hệ thống cấp điện và đưa ra phương án cung cấp điện tin cậy phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017”, ông Dũng cho biết.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho biết thêm, thành phố thường xuyên chỉ đạo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…đảm bảo tạo dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh, tạo ấn tượng tốt đối với đại biểu, quan khách, báo chí.

Xây dựng kế hoạch các hoạt động sự kiện của thành phố Đà Nẵng bên lề APEC 2017 nhằm tuyên truyền về APEC 2017 cũng như xúc tiến các cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá Đà Nẵng; khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017; đưa vào hoạt động chuyên trang APEC trên Cổng thông tin điện tử thành phố; tổ chức và trao giải Cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017; phát động Cuộc thi bình chọn tác phẩm báo chí thông tin đối ngoại tiêu biểu về chủ đề “APEC – Đà Nẵng 2017”.

“Đặc biệt, thành phố đã và đang phát động chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”, vận động người dân về nếp sống văn minh đô thị để mỗi người dân thành phố là một “đại sứ văn hóa”, tạo ấn tượng tốt đẹp cho quan khách khi đến dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng”, ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Ngày 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Ariyana Đà Nẵng (ADECC), trực thuộc Quần thể Đô thị và Du lịch Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thành nhằm chuẩn bị cho APEC. Ảnh: Đức Hoàng

Về lễ tân – hậu cần, bên cạnh việc tích cực học tập kinh nghiệp thực tế của APEC 2015 tại Philippines và APEC 2016 tại Peru, thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị cho công tác lễ tân – hậu cần được chu đáo và chuyên nghiệp: tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp quốc tế cho lãnh đạo sở, ban, ngành và cán bộ, công chức thành phố; tập trung cho đội ngũ cán bộ an ninh, y tế; phối hợp khảo sát các khách sạn về phương án bố trí nơi lưu trú cho lãnh đạo và các đoàn đại biểu tham dự APEC 2017; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ đón tiếp các đoàn tiền trạm của các nền kinh tế thành viên APEC đến Đà Nẵng trong tháng 7/2017.

Về an ninh – y tế, thành phố đã chủ động khảo sát, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với các hoạt động, địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tại một số khách sạn dự kiến phục vụ APEC; triển khai công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước, kiểm dịch tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, chuẩn bị các phương án, kế hoạch thường trực cấp cứu, phòng chống thảm họa…

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ