• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững

Thời sự 13/11/2022 08:59

(Tổ Quốc) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp hoạt động hiệu quả hơn nữa nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững.

Chiều 12/11, Liên Tổ dân phố Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Đến dự có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân Liên Tổ dân phố khu đô thị Gamuda Gardens đã ôn lại 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và đánh giá tình hình hoạt động của các khu dân cư trong thời gian qua.

Huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 Nguyễn Văn Bổng cho biết: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ và chỉ đạo của Đảng ủy - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Phú, Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố đã phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở Khu đô thị Gamuda Gardens đạt kết quả cao theo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân đầu năm đề ra.

Năm 2022, trong cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận các Tổ dân phố chú trọng xây dựng gia đình là gốc. Xây dựng mỗi gia đình có một công ăn việc làm, ổn định đời sống, con cái được học hành. Gia đình hòa thuận hạnh phúc, cuộc sống càng ngày càng đi lên, không vi phạm pháp luật.

Chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, chính là trọng tâm của của cuộc vận động. Vì vậy, trong năm 2022, bình quân 98% gia đình trong liên khu dân cư Khu đô thị Gamuda Gardens đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", các Tổ dân phố đều đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" trở lên; liên khu dân cư không có hộ nghèo, cận nghèo, không có người vi phạm pháp luật…

Năm 2023, liên khu dân cư Khu đô thị Gamuda Gardens phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà UBND phường giao. Trong đó, vận động 100% gia đình đăng ký văn hóa, đạt 95% trở lên; tiếp tục duy trì đẩy mạnh hơn nữa phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong cộng đồng, văn hóa ở liên tổ khu chung cư; giữ gìn an ninh trật tự thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; vệ sinh môi trường đảm bảo khu phố Xanh - Sạch - Đẹp; không để tệ nạn xã hội phát sinh, phấn đấu không có vụ vi phạm hình sự trong khu dân cư…

Huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, trải qua 20 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt sau hơn 2 năm chúng ta chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, và đến nay, Thủ đô Hà Nội cùng cả nước đang bước vào giai đoạn hồi phục, phát triển kinh tế, nhân dân phấn khởi trước sự ổn định và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trong những thành tích chung của Thủ đô có sự đóng góp rất quan trọng của quận Hoàng Mai, phường Trần Phú, trong đó có liên khu dân cư Khu đô thị Gamuda Gardens.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố ghi nhận và biểu dương những đóng góp, sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được của liên khu dân cư Khu đô thị Gamuda Gardens, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau xây dựng liên khu dân cư ngày càng phát triển, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là với những hộ còn gặp khó khăn; chăm lo công tác giáo dục để con em không mắc vào tệ nạn xã hội; cùng nhau bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến- Anh hùng; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh".

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp hoạt động hiệu quả hơn nữa nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã tặng quà của thành phố Hà Nội cho các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của phường Trần Phú.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ