• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huyện Mê Linh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Thời sự 20/12/2021 17:00

(Tổ Quốc) - Sáng 20/12, huyện Mê Linh đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Dự khai mạc có ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Huyện Mê Linh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mê Linh.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Diễn tập KVPT có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, huyện được tin tưởng giao nhiệm vụ diễn tập trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đây là nội dung khó, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, vật chất bảo đảm cho diễn tập với số lượng lớn, một số đồng chí cán bộ chủ chốt, cấp trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện lần đầu tham gia diễn tập, không tránh khỏi những bỡ ngỡ và còn thiếu kinh nghiệm. Song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, huyện đã chủ động triển khai cho các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập.

Huyện Mê Linh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 - Ảnh 2.

Hội nghị UBND huyện triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Ngay sau khai mạc, huyện tổ chức diễn tập vận hành cơ chế với các hội nghị: Ban Thường vụ Huyện ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ; UBND huyện triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ; Huy động và tiếp nhận Quân nhân dự bị (xem video clip); Hội nghị Công an huyện triển khai kế hoạch bảo vệ mục tiêu quan trọng và hiệp đồng phương án bảo vệ Khu công nghiệp Quang Minh; thực binh phương án phối hợp bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đặc biệt quan trọng (xem video clip).


PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ