• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huyền thoại MU: "Haaland đang phải vật lộn với chiến thuật của Pep Guardiola"

Thể thao 06/02/2023 11:39

(Tổ Quốc) - Sau trận Man City thua Tottenham, Erling Haaland bị nhiều chuyên gia cho rằng không phù hợp với lối chơi của Pep Guardiola.

Tiền đạo người Na Uy vừa cập bến nửa xanh thành Manchester vào mùa hè 2022 nhưng anh đã kịp có cho mình 25 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 19 trận ra sân tại Premier League 2022/23, dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu này.

Thế nhưng trong chuyến làm khách tới Tottenham Hotspur Stadium tối Chủ nhật vừa qua, tiền đạo 22 tuổi được chơi trọn vẹn 90 phút nhưng những gì anh để lại là 0 cú sút, 27 lần chạm bóng và vỏn vẹn 12 đường chuyền thành công. Sofascore chỉ chấm Haaland 6,8 điểm, gần như thấp nhất cả đội.

Bị dẫn trước ở ngay phút thứ tư sau pha lập công của Harry Kane, đoàn quân HLV Pep Guardiola bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của Tottenham dù luôn kiểm soát bóng vượt trội. Trong khi đó, đối tác ăn ý của Haaland là Kevin de Bruyne bất ngờ phải ngồi dự bị cho đến tận phút 59.

Chia sẻ trên đài Skysport sau trận đấu, cựu hậu vệ MU, Gary Neville ngạc nhiên vì Haaland luôn trong tư thế sẵn sàng chạy chỗ nhưng các cầu thủ Man City dường như không thể chuyền bóng tới tiền đạo của mình. Số lần chạy chỗ không bóng mà anh chàng thực hiện bị bỏ qua là không thể tin được.

Huyền thoại MU: "Haaland đang phải vật lộn với chiến thuật của Pep Guardiola" - Ảnh 1.

Biểu đồ nhiệt của Erling Haaland trong trận đấu với Tottenham (Ảnh: talksport)

Cựu hậu vệ của Man City, Micah Richards cũng đồng tình: "Công bằng mà nói, Haaland đã chạy rất nhiều lần và không ai nhìn thấy anh ta".

Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher đã đặt câu hỏi liệu Haaland có lựa chọn đúng đắn khi gia nhập Man City khi anh rời Borussia Dortmund vào mùa hè năm ngoái. Carragher nói: “Anh ấy vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ nhìn thấy 60% khả năng của Erling Haaland.”

“Bạn hãy nhớ đến bàn thắng mà anh ấy đã ghi vào lưới West Ham trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, chỉ cần có khoảng trống ở phía sau, anh ấy đã thực hiện pha chạy chỗ rồi kiếm về một quả penalty".

“Bây giờ tôi biết điều đó không xảy ra thường xuyên vì cách chơi của City, anh ấy chuyển đến từ Borussia Dortmund, một đội bóng chơi phản công tại một giải đấu chơi phản công.”

“Haaland có thể duy trì tốc độ cao từ đầu cho đến cuối trận đấu nhưng chúng tôi không thấy được điều đó. Và anh ấy có thể thực sự chọn sai câu lạc bộ để thực sự tận dụng tốt nhất khả năng của mình.”

Huyền thoại MU: "Haaland đang phải vật lộn với chiến thuật của Pep Guardiola" - Ảnh 2.

Tiền đạo người Na Uy là mẫu tiền đạo tốc độ và sức mạnh (Ảnh: Getty)

Nhưng đó không phải là lỗi của tiền đạo người Na Uy. Manchester City của Pep Guardiola là một đội bóng chơi kiểm soát và áp đặt thế trận. Họ luôn muốn kiểm soát trận đấu và dồn đối thủ về 1/3 cuối sân. Các cầu thủ khác của Pep không có sức mạnh hay tốc độ để chơi dồn dập.

Và trước một Spurs chơi phòng ngự kín kẽ trong 1/3 cuối sân, đội bóng của Pep Guardiola thực sự bế tắc. Pep đã thử chiến thuật mới khi bố trí Julian Alvarez đá cặp với Haaland. Phía sau họ là các tiền vệ Rodri và Bernardo Silva, hai bên là Riyad Mahrez và Jack Grealish. Nhưng sự hiệu quả là không rõ rệt khi đối tác ăn ý của Haaland là De Bruyne phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Ở mùa giải trước, Tottenham cũng từng đánh bại Man City 3-2 bằng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công xuất sắc với ngòi nổ Harry Kane tương tự như ngày hôm qua.

Thất bại này của Man City khiến họ vẫn kém Arsenal 5 điểm sau trận thua sốc 0-1 của Pháo thủ trước Everton vào thứ Bảy tuần trước.

Huyền thoại MU: "Haaland đang phải vật lộn với chiến thuật của Pep Guardiola" - Ảnh 3.

Man City vẫn kém Arsenal 5 điểm trên BXH

 

Tôn Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ