• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Karate Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao tại kỳ SEA Games 31

Thể thao 09/05/2022 20:54

(Tổ Quốc) - Ngày 9/5, ông Phùng Văn Hiệp, Lãnh đội – đội tuyển Karate Việt Nam tham dự SEA Games 31 cho hay: Đội tuyển Karate Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu với mục tiêu giành 4 Huy chương Vàng ở nội dung biểu diễn và đối kháng tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 18-20/5 tại tỉnh Ninh Bình.

Hôm nay (9/5), đội tuyển Karate Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, các vận động viên bắt đầu thời gian tập luyện nước rút để có điểm rơi phong độ tốt nhất cả về thể lực và kỹ chiến thuật. Các VĐV đã tập trung cao độ và quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu giành 4 Huy chương Vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Tại SEA Games 30, đội tuyển Karate Việt Nam đã giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn, sau Malaysia và Thái Lan.

Karate Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao tại kỳ SEA Games 31 - Ảnh 1.

Biểu diễn đối kháng của các VĐV Karate

Theo ông Phùng Văn Hiệp, Đội tuyển Karate Việt Nam tham dự kỳ SEA Games 31 lần này được sự quan tâm của người hâm mộ bộ môn này. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã dành cho đội tuyển sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí, động viên các VĐV đội tuyển trước giờ thi đấu.

"Đây sẽ là động lực tinh thần lớn lao để mỗi thành viên đội tuyển không ngừng nỗ lực hết sức nhằm đạt thành tích cao nhất cho Karate Việt Nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ SEA Games 31 đặc biệt lần này. Nhất là khi các VĐV được thi đấu ngay trên chính đất nước mình"… ông Phùng Văn Hiệp khẳng định.

Karate Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao tại kỳ SEA Games 31 - Ảnh 2.

Các võ sinh Karate biểu diễn tại giải thi đấu Miền Trung - Tây Nguyên

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karate quốc gia - Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VHTTDL chia sẻ: Việc trao những món quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cho đội tuyển Karate quốc gia ngay trước thềm SEA Games 31 lần này là hành động thiết thực và kịp thời của Ban vận động thành lập Liên đoàn karatedo Việt Nam.

"Sự chung tay của toàn xã hội dành cho đội tuyển Karate tham dự SEA Games 31 nói riêng và Liên đoàn Karate nói chung cho thấy sự đúng đắn về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao, tạo nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển thể thao gắn liền với hình ảnh các doanh nghiệp"… ông Hà khẳng định.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ