• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày

Thực hiện: Bắc Nam | 11/06/2023

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 1.

Sáng 11/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì và có bài phát biểu quan trọng.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 2.

Cùng dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 3.

Đặc biệt hội nghị có sự tham dự của 700 đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc là đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền, đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ...

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 4.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp sẽ góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực cho đất nước ở tất cả các lĩnh vực, trong mọi tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc phong trào thi đua của cả nước tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, to lớn hơn nữa

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 8.

Thủ tướng Chính phủ cùng Phó Chủ tịch nước tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 9.

Vận động viên môn điền kinh Nguyễn Thị Oanh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng Phó Chủ tịch nước.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 10.

"Hòa chung vào tinh thần thi đua ái quốc, bản thân cô nhớ tới 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng đã khắc sâu vào bao thế hệ thanh, thiếu niên.Ngay lời đầu tiên trong 5 điều Bác Hồ dạy đã gợi lên tình yêu và niềm tự hào dân tộc sâu sắc: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” - đó là lý tưởng cao đẹp, mỗi người dân Việt Nam luôn luôn khắc sâu, cố gắng, nỗ lực, rèn luyện, học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là nguồn động lực to lớn, cổ vũ tôi mỗi ngày, hăng say tập luyện, rèn luyện, thi đấu và tự hào vì màu cờ sắc áo của dân tộc” - vận động viên Nguyễn Thị Oanh xúc động chia sẻ.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 11.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 12.

Thủ tướng trao đổi, giao lưu với các gương điển hình tiên tiến.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 13.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 14.

Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, cô gái vàng điền kinh Việt Nam  nỗ lực rèn luyện trên từng bước chạy mỗi ngày - Ảnh 15.

Chương trình nghệ thuật ngợi ca những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ