• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khách tăng đột biến, các resort gần Hà Nội kín phòng trong dịp nghỉ lễ

Du lịch 11/04/2022 15:17

(Tổ Quốc) - Một số điểm đến gần thủ đô như Ba Vì, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… ghi nhận lượng khách tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm nay.

Đông nhất có lẽ là Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) với lượng khách tính riêng ngày 9/4 là khoảng 30.000 người, tăng gấp đôi so với năm 2021. Theo ghi nhận, mọi ngả đường lên đền Hạ, Trung, Thượng dường như không còn chỗ trống, nhiều du khách còn len lỏi qua các sườn dốc để tìm lối đi. Các tuyến đường từ trung tâm Thành phố Việt Trì dẫn về khu di tích đền Hùng chật ních xe cộ.

Khách tăng đột biến, các resort gần Hà Nội kín phòng trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Hàng vạn người đến Đền Hùng dịp giỗ Tổ.

Năm nay lễ hội Đền Hùng tổ chức đầy đủ cả phần lễ và hội sau hai năm hạn chế vì dịch bệnh. Trong đó có nhiều hoạt động được rất nhiều người dân quan tâm và yêu thích như lễ dâng hương, rước kiệu, hội thi gói bánh chưng, bơi thuyền, biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt, ngày 9/4 ở đây đã diễn ra chương trình nghệ thuật Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương và bắn pháo hoa tầm cao, thu hút lượng theo dõi rất lớn của du khách.

Thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vốn đã đông từ trước ngày nghỉ lễ, nay lại đông hơn trước. Khách tới đây ngoài di chuyển bằng ô tô còn có thể đi xe máy để tận hưởng cung đường xanh với những hàng thông tít tắp hai bên thung lũng. Các khách sạn, homestay gần như kín phòng. Các điểm đến nổi bật của Tam Đảo như nhà thờ Tam Đảo, thác Bà chúa thượng ngàn, thác Bạc, tháp truyền hình… phủ kín bởi những đoàn khách đi bộ ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm.

Buổi tối, các đoàn khách trẻ tưng bừng đốt lửa trại, cùng nhau ca hát, nhảy múa và tổ chức các bữa tiệc BBQ ngoài trời, biến Tam Đảo trở thành "thị trấn không ngủ" trong suốt những ngày nghỉ lễ.

Khách tăng đột biến, các resort gần Hà Nội kín phòng trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Cách Hà Nội chỉ khoảng 80km, Tam Đảo được nhiều bạn trẻ lựa chọn là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ này.

Cũng tại Vĩnh Phúc, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc ghi nhận tình trạng kín phòng ngay từ ngày đầu nghỉ lễ. Đồng thời, Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc cũng đang hoạt động tối đa công suất. Đây là Trung tâm Hội nghị với khoảng 2.000 chỗ ngồi vừa được FLC Vĩnh Phúc đưa vào vận hành cuối 2021 vừa qua.

"Nhu cầu của du khách M.I.C.E (khách hội nghị, hội thảo) tăng đột biến ngay từ đầu mùa hè nên chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các gói sản phẩm dành riêng cho phân khúc này", đại diện quần thể cho biết.

Khách tăng đột biến, các resort gần Hà Nội kín phòng trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Du khách đến FLC Vĩnh Phúc đặc biệt yêu thích khung cảnh thiên nhiên thanh bình với cây xanh phủ bóng và những loài hoa mùa hè rực rỡ.

Khách đến FLC Vĩnh Phúc cực kỳ yêu thích không khí trong lành, thoáng mát với quang cảnh ngập tràn cây xanh ở đây. Các khu vực bể bơi trong nhà và bể bơi 4 mùa luôn đông khách. Khu vực spa cũng dẫn đầu dịch vụ yêu thích, đặc biệt là spa đá muối Himalya. Trong khi đó, các gia đình có con nhỏ thường xuyên có mặt đông đúc tại khu vui chơi dành cho thiếu nhi trong nhà và ngoài trời của quần thể.

Khách tăng đột biến, các resort gần Hà Nội kín phòng trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

FLC Vĩnh Phúc đang dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi với những combo nghỉ dưỡng 5 sao giá chỉ từ 1.425.000 VNĐ/khách/đêm.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ năm nay, FLC Vĩnh Phúc đang dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi đặc biệt, trong đó có combo nghỉ dưỡng chỉ từ 1.425.000 VNĐ/khách/đêm. Với combo này, khách hàng có thể tận hưởng 1 đêm nghỉ dưỡng trọn gói cùng bữa sáng, bữa trưa miễn phí, đi kèm nhiều dịch vụ khác như ưu đãi spa, karaoke, voucher….

Cũng gần Hà Nội và đông khách không kém là vườn quốc gia Ba Vì. Khách đến đây chủ yếu là các bạn trẻ hoặc gia đình nhỏ. "Em rất thích khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, bình dị ở đây", Hoàng Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết. Cô và nhóm bạn thân cắm trại buổi tối và có một bữa tiệc nướng ngoài trời rất vui vẻ. Hiện vé vào cổng vườn quốc gia Ba Vì là 60.000 VNĐ/người lớn; sinh viên là 20.000 VNĐ/người, học sinh là 10.000 VNĐ/người.

Khách tăng đột biến, các resort gần Hà Nội kín phòng trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 5.

Du khách thích thú check-in trong rừng thông Ba Vì.

Về lưu trú, khách có thể chọn các cơ sở nghỉ dưỡng cao cấp như Melia Ba Vi Mountain Retreat với giá phòng dao động 3 - 4.000.000 VNĐ/đêm. Hoặc nếu muốn tiết kiệm hơn về chi phí, lựa chọn được yêu thích là các homestay để tiện cắm trại với giá phòng chỉ khoảng 1-1.500.000 VNĐ/đêm. Các suất ăn tại homestay vào dịp lễ cũng không bị đội giá nhiều với mức khoảng 500.000 VNĐ/người/ngày hoặc khách có thể thuê bếp tự nấu với giá 250.000 VNĐ/bếp.

khánh Huyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ