• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII - Thái Nguyên 2021

Du lịch 22/04/2021 09:47

(Tổ Quốc) - Tối ngày 21/4 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên diễn ra Lễ khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII- Thái Nguyên 2021.

Chương trình có sự phối hợp của UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc tới du khách trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tham dự chương trình.

Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 tại tỉnh Hà Giang và được luân phiên tổ chức ở các năm tiếp theo tại các tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang.

Với nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời có truyền thống giao lưu gắn kết tình cảm và phối hợp với nhau trong nhiều lĩnh vực, việc liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh vùng Việt Bắc có ý nghĩa quan trọng, là bước đi vững chắc trong việc thúc đẩy tuyên truyền, giới thiệu văn hóa, du lịch của 6 tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc.

Khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII- Thái Nguyên 2021 - Ảnh 1.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia chương trình.

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết, chương trình năm nay diễn ra với một chuỗi các hoạt động như khảo sát tuyến, điểm du lịch tại tỉnh Thái Nguyên; tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc; chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và trình diễn trang phục dân tộc; triển lãm ảnh giới thiệu, quảng bá du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Các hoạt động này sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đến với 6 tỉnh Việt Bắc.

"Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định việc tổ chức thường niên chương trình này nhằm xây dựng và định vị thương hiệu du lịch vùng Việt Bắc, đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch, thu hút đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc có tính liên kết vùng góp phần đưa du lịch các tỉnh trong vùng Việt Bắc phát triển nhanh trong những năm tới với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội như Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã đề ra", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nói.

Khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII- Thái Nguyên 2021 - Ảnh 2.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" và đề nghị các tỉnh Việt Bắc sẽ tiếp tục duy trì việc tổ chức thường niên và nâng tầm quy mô để chương trình được mở rộng, tạo dấu ấn và thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" và đề nghị các tỉnh Việt Bắc sẽ tiếp tục duy trì việc tổ chức thường niên và nâng tầm quy mô để chương trình được mở rộng, tạo dấu ấn và thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam, đẩy ngành Du lịch rơi vào khủng hoảng trầm trọng với những thiệt hại rất lớn. Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, nhờ sự kiểm soát tốt dịch bệnh của Chính phủ và các ngành các cấp, ngành Du lịch đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời nhằm kích cầu du lịch nội địa, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong hoạt động du lịch cả nước. Phát huy những kết quả đạt được, ngành Du lịch tiếp tục vượt qua khó là khăn để đạt mục tiêu kép của Chính phủ đề ra trong điều kiện bình thường mới.

Thứ trưởng đề nghị, 6 tỉnh Việt Bắc tiếp tục tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, kết nối doanh nghiệp địa phương triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch do Bộ VHTTDL phát động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam - an toàn, hấp dẫn". Bên cạnh đó, phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù và tạo được dấu ấn riêng, khác biệt so với các địa phương khác, đặc biệt khai thác, giới thiệu văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc các tỉnh Việt Bắc. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thiết thực trong việc phát triển du lịch.

Thứ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, 6 tỉnh Việt Bắc cần tăng cường nghiên cứu sản phẩm mới, đẩy mạnh xúc tiến thị trường du lịch nội địa thu hút thêm khách du lịch và chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại địa phương.

Khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII- Thái Nguyên 2021 - Ảnh 3.

Hàng trăm diễn viên, nghệ nhân các tỉnh khu vực Việt Bắc đã mang đến Lễ khai mạc Chương trình nghệ thuật với những tiết mục văn nghệ, dân ca, dân vũ, hát then, đàn tính đặc sắc, để lại ấn tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc khu vực Việt Bắc.

Tại lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Sắc màu Việt Bắc” với ba chương gồm: Thái Nguyên - Xứ trà huyền thoại; Việt Bắc - Miền di sản; Việt Bắc - Thái Nguyên vòng tay bè bạn, do chính các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp của 6 tỉnh Việt Bắc thể hiện.

Khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII- Thái Nguyên 2021 - Ảnh 4.

Bài hát Nhà e ở lưng đồi do Nghệ sỹ Tân Nhàn thể hiện

Theo kế hoạch, Chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII năm 2022 sẽ được đăng cai tổ chức tại tỉnh Hà Giang.

Ngọc Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ