• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016

26/09/2016 09:06

(Cinet) – Ngày 24/9, Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 chính thức khai mạc tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã tới dự.

(Cinet) - Ngày 24/9, Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 chính thức khai mạc tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã tới dự.



Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình và các đơn vị có liên quan tổ chức từ ngày 24/9-8/10/2016 tại Ninh Bình.



Năm nay, cuộc thi quy tụ gần 800 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 16 đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống trên toàn quốc với tổng số 27 vở diễn. 16 đơn vị tham dự Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 gồm: Nhà hát Chèo Việt Nam,Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh, Nhà hát Chèo Nam Định,Nhà hát Chèo Quân Đội, Nhà hát Chèo Bắc Giang, Đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa, Nhà hát Chèo Thái Bình, Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên, Nhà hát Chèo Ninh Bình, Nhà hát Chèo Hà Nam, Đoàn Chèo Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật Chèo Phú Thọ, Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc, Nhà hát Chèo Hải Dương.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên phát biểu tại lễ khai mạc. Nguồn: Tổ Quốc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên nhấn mạnh: “Nghệ thuật chèo là một loại hình sân khấu chuyên nghiệp ở trình độ cao, chiếm vị trí quan trọng trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, nghệ thuật chèo cũng như một số loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống khác, đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn đòi hỏi mỗi nhà sáng tác, quản lý nghệ thuật và mỗi nghệ sỹ chèo đều phải dốc sức dốc lòng, tìm ra những hướng đi mới, phản ánh được những vấn đề của cuộc sống đương đại hiện nay, đồng thời vẫn phải giữ được tinh hoa, đặc sắc của nghệ thuật chèo cổ, lưu truyền đến lớp thế hệ trẻ và cho mai sau”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL tặng hoa Ban Giám khảo cuộc thi. Nguồn: Minh Quang/Báo Ninh Bình

Được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, đây cũng là dịp để các nghệ sĩ thể hiện tài năng nghệ thuật, gặp gỡ giao lưu, trao đổi nhằm phát triển hơn nữa bộ môn nghệ thuật chèo,  tạo cơ hội để tôn vinh các tập thể, cá nhân, các nghệ sỹ, diễn viên đã có công gìn giữ, vun đắp, phát triển bộ môn nghệ thuật chèo.



Biểu diễn trong đêm khai mạc là vở “Cánh chim trắng trong đêm” - một trong ba vở diễn tham gia cuộc thi của Nhà hát Chèo Hà Nội. Vở diễn của tác giả Nguyễn Đăng Chương, chuyển thể chèo: NSƯT Xuân Hanh, đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang, NSƯT Thúy Mùi trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật đã giành 03 huy chương vàng, 01 huy chương bạc cá nhân cùng giải “Vở diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ nhất năm 2014.



Được biết, trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ phân công các đơn vị nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhân dân tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn, Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình.



Gia Linh (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ