• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Hội diễn “Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2023”

Văn hoá 02/08/2023 09:55

(Tổ Quốc) - Tối 1/8, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền toàn quốc. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh.

Hội diễn “Đàn, Hát dân ca ba miền năm 2023” khai mạc tối ngày 1/8 tại tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Các tiết mục dự thi Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền

Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm nay quy tụ khoảng 1.000 nghệ sĩ đến từ 29 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Triển lãm các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội diễn “Đàn, Hát dân ca ba miền năm 2023” khai mạc tối ngày 1/8 tại tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cho biết, Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể qua những làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của các vùng miền gắn với đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Huy mong muốn, bằng niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật, tình yêu âm nhạc, các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công sẽ thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình đó là sự kết tinh từ những nét văn hóa đặc sắc nhất của 3 miền đất nước.

Hội diễn “Đàn, Hát dân ca ba miền năm 2023” khai mạc tối ngày 1/8 tại tỉnh Nghệ An - Ảnh 3.

Các tiết mục dự thi Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền

Mỗi đơn vị tham gia Hội diễn năm nay sẽ biểu diễn tối thiểu 5 tiết mục trong thời gian tối đa 35 phút, tập trung vào chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc; phản ánh những thành tựu trong lao động sản xuất của quê hương, đất nước trên con đường phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội diễn “Đàn, Hát dân ca ba miền năm 2023” khai mạc tối ngày 1/8 tại tỉnh Nghệ An - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng hội diễn, bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An khẳng định, tổ chức Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền tại quê hương Bác là niềm vinh dự, tự hào, cũng là dịp để tỉnh Nghệ An thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của quê hương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Hội diễn “Đàn, Hát dân ca ba miền năm 2023” khai mạc tối ngày 1/8 tại tỉnh Nghệ An - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương trao cúp và hoa cho 29 đoàn nghệ thuật tham gia hội diễn

Nghệ An là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nghệ An cũng là quê hương của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2014. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ diễn viên 3 miền được gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó sẽ phát hiện thêm các tài năng nghệ thuật mới. 

Hội diễn sẽ kéo dài đến ngày 5/8/2023./.

Ngọc Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ