• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2018”

12/04/2018 08:03

​(Cinet) - Tối 11/4, lễ khai mạc “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2018” đã tưng bừng diễn ra tại Nhà hát Quân đội Khu vực phía Nam, 140 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

(Cinet) - ​Tối 11/4, lễ khai mạc “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2018” đã tưng bừng diễn ra tại Nhà hát Quân đội Khu vực phía Nam, 140 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.



Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018, “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2018” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố tổ chức.

Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu khai mạc Liên hoan. Ảnh: DL Duy

Đến dự Lễ khai mạc có các đồng chí: NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban chỉ đạo; Dương Thế Chung – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; NSND Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Lê Minh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Trưởng ban Tổ chức; Đại tá Nguyễn Văn Tín – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Công Bẩy – Phó Cục trưởng Cục chính trị - Tổng cục chính trị Công an nhân dân; NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên Ban Chỉ đạo; NSƯT Lê Chức – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam – Phó Trưởng Ban Tổ chức; NSƯT Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh…



Phát biểu tại Lễ khai mạc, NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2018 là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các Cuộc thi, Liên hoan sẽ diễn ra trong năm 2018 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Đề án điều chỉnh cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong 3 năm 2018 - 2020, nhằm tiếp tục tạo sự ổn định, phát triển nghệ thuật; thúc đẩy lao động sáng tạo nghệ thuật cho các đơn vị trong và ngoài công lập, các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc.



Thứ trưởng Vương Duy Biên tin tưởng, thông qua Liên hoan, các nghệ sĩ sẽ không ngừng sáng tạo, nỗ lực cống hiến cho khán giả và người dân những vở diễn hay, giàu tính nhân văn.

Thứ trưởng Vương Duy Biên tặng hoa các đoàn tham dự liên hoan. Ảnh: DL Duy

Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật kịch nói, các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật, đồng thời tôn vinh các đơn vị, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên có những đóng góp tích cực đối với hoạt động sân khấu kịch nói nước nhà.



Ngay sau phần khai mạc là vở diễn “Kiều” của Nhà hát Kịch Việt Nam được nhà văn Nguyễn Hiếu chuyển thể từ tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du.

Hình ảnh trong vở "Kiều". Ảnh: DL Duy

Năm nay, với việc Ban Tổ chức chọn thành phố Hồ Chí Minh – nơi có hoạt động nghệ thuật biểu diễn phát triển nhất cả nước làm địa điểm diễn ra liên hoan cũng khiến cho bầu không khí của liên hoan “nóng” lên ngay từ những ngày chuẩn bị; Đồng thời tạo điều kiện để đông đảo các đơn vị xã hội hóa tham dự liên hoan. Qua đó, góp phần nâng cao tính đa dạng, phong phú về nội dung cũng như đề tài và chất lượng tác phẩm. /.


 

Thanh Tâm

NỔI BẬT TRANG CHỦ