• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam

Thực hiện: Đức Hoàng | 09/05/2023

(Tổ Quốc) - Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất - 2023 (The 1st Danang Asian Film Festival - DANAFF I) là cơ hội trao đổi nghề nghiệp giữa các nhà điện ảnh chuyên nghiệp trong và ngoài nước; tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP. Đà Nẵng.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất - 2023 diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng, tối 9/5. Ảnh: Đức Hoàng

Tối 9/5, lễ khai mạc DANAFF I được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương (TP. Đà Nẵng) với chủ đề "Mang Đà Nẵng đến châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng".

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương tham dự lễ khai mạc. Nhiều nhà làm phim, ngôi sao, chuyên gia điện ảnh nổi tiếng trong nước và quốc tế cũng có mặt tại sự kiện chính thức mở đầu cho DANAFF.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng (thứ hai từ trái sang) dự khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất - 2023. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc Liên hoan phim cho biết, sự ra đời của LHP đúng lúc, khi sự sống hồi sinh sau COVID-19.

DANAFF I là minh chứng cho việc đưa quy định mới của Luật Điện ảnh năm 2022 vào cuộc sống: LHP được TP. Đà Nẵng và Hội nghề nghiệp tổ chức - xu thế phù hợp với sự phát triển của công nghiệp điện ảnh, gắn kết một thành phố giàu tiềm năng với điện ảnh khu vực và thế giới; đồng thời, điện ảnh sẽ thăng hoa và lan tỏa sức cuốn hút của thành phố này.

Để xây dựng thương hiệu của mình, DANAFF I hướng tới sự trẻ trung, năng động; lựa chọn, vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu Á, Việt Nam, các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 3.

Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc Liên hoan phim phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Hoàng

Cũng theo bà Ngô Phương Lan, DANAFF là mô hình mới, được tổ chức thường niên, không giống bất cứ LHP nào từng được tổ chức ở Việt Nam, bao gồm 2 hạng mục dự thi "Phim châu Á" và "Phim Việt Nam" - với các giải thưởng do các Ban giám khảo chuyên nghiệp quyết định; đồng thời, chính khán giả đảm nhận vai trò Ban giám khảo lớn khi được trực tiếp bình chọn cho phim Việt Nam trong chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay".

"Các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu như hội thảo, lớp đào tạo "Ươm mầm tài năng", các buổi ra mắt và gặp gỡ đoàn làm phim, chiếu phim phục vụ khán giả trong rạp và ngoài trời… chắc chắn sẽ đem đến cho những nhà làm phim và công chúng Đà Nẵng một bữa tiệc điện ảnh vô cùng hấp dẫn", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

"Điều quan trọng là đến với DANAFF, bạn bè và đồng nghiệp điện ảnh quốc tế không chỉ được xem những tác phẩm chọn lọc mới nhất của điện ảnh Việt Nam, mà còn khám phá vẻ đẹp quyến rũ của vùng đất xứ Quảng với trải nghiệm thực tế chứ không phải trên màn ảnh. Còn khán giả và những người làm điện ảnh Việt Nam có cơ hội thưởng thức những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và trao đổi, học hỏi các chuyên gia điện ảnh quốc tế", bà Ngô Phương Lan chia sẻ. 

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng hoa cho Ban giám khảo. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, điện ảnh là ngành đặc biệt, vừa là ngành nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế. Với lợi thế về tự nhiên, Đà Nẵng kỳ vọng có thể xây dựng ngành điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo vị thế trong khu vực.

Theo lãnh đạo Đà Nẵng, DANAFF I mang ý nghĩa đặc biệt khi được diễn ra trong bối cảnh vừa kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (2/1943 - 2/2023), 70 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (1953- 2023).

"Với DANAFF I, Đà Nẵng mong muốn tạo dựng sự kiện thương hiệu mang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác của điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh Đà Nẵng nói riêng. Đây là cơ hội trao đổi nghề nghiệp giữa các nhà điện ảnh chuyên nghiệp trong và ngoài nước; tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP. Đà Nẵng. Sự kiện cũng sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, một điểm đến văn minh, hiện đại và đầy sức sống", ông Lê Trung Chinh nói. 

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 5.

Với chủ đề "Mang Đà Nẵng đến châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng", lễ khai mạc tập trung giới thiệu văn hóa, tinh thần hiếu khách của người dân Đà Nẵng cũng như những nét đặc trưng của điện ảnh châu Á; đề cao tinh thần "Việt Nam hội nhập" và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, nhộn nhịp thông qua cầu nối là TP. Đà Nẵng.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 6.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 7.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 8.

Nhiều đại biểu, khán giả dùng điện thoại livestream trên các nền tảng mạng xã hội lễ khai mạc.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất: Cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam  - Ảnh 9.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ