• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI

Thực hiện: Nam Nguyễn | 29/09/2022

(Tổ Quốc) - Sáng 29-9, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên Thủ đô.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 1.

Các đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội dự đại hội.

Đại hội vinh dự đón ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn...

Đại biểu thành phố Hà Nội dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh...

Đại hội đã vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định: Đại hội là sự kiện sinh hoạt chính trị đặc biệt của đoàn viên và thanh niên Thủ đô, được Trung ương Đoàn và Thành ủy Hà Nội quan tâm, theo dõi, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô.

Theo Bí thư Thành đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của toàn quốc; vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của thành phố. Từ đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với Thủ đô và đất nước, trước Đảng và nhân dân.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 3.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Thành đoàn Hà Nội xác định 2 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ giải pháp, 7 kế hoạch, đề án trọng điểm, thực hiện cụ thể trên các lĩnh vực công tác.

Trong đó đề ra một số chỉ tiêu: Đến năm 2027, trên 60% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 300 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; hỗ trợ vay vốn ít nhất 300 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 lượt thanh, thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 100.000 đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ; phấn đấu cả nhiệm kỳ thành lập được 1.000 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và tại các khu chung cư...

Tiếp đó, đại hội đã nghe các tham luận, tập trung vào nội dung nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc định hướng, nhận biết, xử lý thông tin trên không gian mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi...

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại đại hội.

Dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Thủ đô và tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.


Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố khóa mới tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp sát thực để khắc phục hiệu quả.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 5.

Các đại biểu đoàn viên, thanh niên dự đại hội.


Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi những mục tiêu rất to lớn đó, chính là sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Trong đó, lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng như lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên... Vận mệnh của dân tộc, sự phát triển của đất nước tùy thuộc vào sự giác ngộ cách mạng và trách nhiệm của thanh niên”.


Hoan nghênh tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý 5 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố quan tâm chỉ đạo, làm tốt hơn nữa.


Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại đại hội.


Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị tổ chức Đoàn cần tạo môi trường và cơ hội cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0...


Chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố khóa mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập thể Ban Chấp hành sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà đại hội đề ra, góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô tiếp tục phát triển vững mạnh, là một trong những lá cờ đầu của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước; ghi dấu ấn đậm nét một nhiệm kỳ mới với những khí thế mới, góp sức xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tặng đại hội.

Tiếp đó, thay mặt Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Thành đoàn Hà Nội cần thực hiện hiệu quả việc khơi dậy khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Thủ đô trong lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu văn kiện đại hội đề ra.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 8.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh: "Hình mẫu thanh niên Thủ đô mà chúng ta đang cố gắng xây dựng và hình ảnh thực tế thanh niên Thủ đô phải là một, phải rất toàn diện trên các mặt đức trí thể mỹ; khí chất thanh niên Thủ đô phải là khí chất "3 sẵn sàng" của thanh niên Thủ đô những năm tháng đấu tranh rực lửa; tác phong của thanh niên Thủ đô phải là tác phong thanh lịch của người Tràng An".

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã ra mắt đại hội.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 9.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI.

Thay mặt Ban Chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh hứa sẽ phát huy truyền thống, với tinh thần "Tuổi trẻ Thủ đô khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển" phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu mà đại hội đã đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, lãnh đạo Thành đoàn qua các thời kỳ... dành cho tuổi trẻ Thủ đô.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 10.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI - Ảnh 11.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

NỔI BẬT TRANG CHỦ