• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật ‘Phật giáo đồng hành cùng dân tộc’

Văn hoá 14/06/2022 09:35

(Tổ Quốc) - Chiều 13/6, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TPHCM), Ban trị sự GHPGVN TPHCM đã khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Khai mạc triễn lãm ảnh nghệ thuật ‘Phật giáo đồng hành cùng dân tộc’ - Ảnh 1.

Cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo

Theo Thượng họa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam: Triển lãm ảnh nghệ thuật lần này nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo TP. HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) Những hình ảnh tại triển lãm được chọn lọc từ 1.200 bức ảnh của cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" do Hội Nhiếp ảnh TP. HCM kết hợp cùng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM tổ chức.

Khai mạc triễn lãm ảnh nghệ thuật ‘Phật giáo đồng hành cùng dân tộc’ - Ảnh 2.

Giải Nhất thuộc về tác giả Phạm Minh Giảng với tác phẩm "Đại hỷ", ghi lại lễ hằng thuận của 50 cặp đôi khuyết tật tại chùa Giác Ngộ.

Các tác phẩm dự thi giúp truyền tải phương diện nhập thế, cứu người, giúp đời của Phật giáo bằng các thông điệp về từ bi, trí tuệ; đề cao tinh thần nhân ái, sẻ chia; cùng khát vọng hòa bình, thịnh vượng trong sự đồng hành và phát triển giữa phật giáo và dân tộc.

Khai mạc triễn lãm ảnh nghệ thuật ‘Phật giáo đồng hành cùng dân tộc’ - Ảnh 3.

TT. Thích Nhật Từ trao giải cho tác giả đạt giải

Kết quả, Ban tổ chức đã thống nhất danh sách 13 tác phẩm và tác giả đoạt giải bao gồm: 1 giải Nhất thuộc về Đại hỷ của Phạm Minh Giảng, 2 giải Nhì là Ươm mầm của Đinh Thị Kim Lan và Hiện thực trong hư vô của Lê Thanh Hoàng Vũ, bên cạnh đó là 4 tác phẩm đồng giải Ba và 6 tác phẩm giải Khuyến khích.

Khai mạc triễn lãm ảnh nghệ thuật ‘Phật giáo đồng hành cùng dân tộc’ - Ảnh 4.

Triển lãm mở cửa tự do và kéo dài đến hết 18/6 tại sảnh Việt Nam Quốc Tự.

Nhuận Phẩm

NỔI BẬT TRANG CHỦ