• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”

Văn hoá 12/06/2022 16:16

(Tổ Quốc) - Sáng 12/6, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TPHCM), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TPHCM đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ Nhất phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chính giữa) - cùng các hòa thượng Ban Trị sự GHPGVN TPHCM cắt băng khai mạc Triển lãm "Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển".

Theo Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TPHCM, Trưởng ban Tổ chức, Triển lãm: "Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển" nhằm chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TPHCM, hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, triển lãm được trưng bày tại sảnh Việt Nam Quốc Tự và mở cửa tự do từ ngày 12/6 đến 18/6, với gồm 400 bức ảnh nội dung về thành tựu, dấu ấn của Phật giáo TP.HCM 40 năm hình thành và phát triển với 11 mảng hoạt động: Hành chính Giáo hội, Tăng sự, Nghi lễ, Giáo dục Phật giáo, Văn hóa, Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện - xã hội, Đối ngoại, hoạt động của báo Giác Ngộ và Những ngôi chùa tiêu biểu.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 2.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM có gần 1.500 chùa, viện.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 3.

40 năm qua, văn hóa Phật giáo đã đọng lại trong lòng xã hội với những ngôi chùa xây dựng trang nghiêm tố hảo, hàng triệu tác phẩm kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo, tượng đài bất tử về Bồ tát Thích Quảng Đức tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, biết bao cuộc thi văn thơ, ca múa nhạc trong các sự kiện lớn Phật đản, Vu lan, kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long, 300 năm Phật giáo - Gia Định - Sài Gòn - TPHCM...

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 4.

40 năm qua, Giáo hội thành phố được điều hành bởi một Ban Trị sự dưới sự lãnh đạo của 3 vị Trưởng ban qua các giai đoạn: HT. Thích Trí Tịnh (1982 - 1984), HT. Thích Thiện Hào (1984 - 1997) và đương nhiệm là HT. Thích Trí Quảng (từ 1997 đến nay).

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 5.

Một trong những ban hoạt động tích cực trong suốt 40 năm qua đó là Ban Từ thiện Xã hội. Khắp mọi miền đất nước từ Bắc, Trung, Nam, cao nguyên, đồng bằng, và cả một số nước bạn bè gặp khó khăn đều có trái tim từ bi của người con Phật tạiTP. Hồ Chí Minh.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 6.

Các lớp học tình thương, trường dạy trẻ mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật, chất độc màu da cam, các nhà dưỡng lão, các trung tâm tư vấn, cai nghiện và nuôi dưỡng người bị nhiễm HIV/AIDS, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… đều được ngành từ thiện của Phật giáo thành phố chung vai góp sức.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 7.

40 năm qua nhiều chùa được xây mới, nhiều giảng đường được tạo dựng sức chứa đến nhiều nghìn người. Các giảng đường đã luôn duy trì lịch giảng chủ nhật hàng tuần từ 300 đến 1.500 thính chúng thính pháp tu tập. Ban Hoằng pháp Thành phố đã hình thành được đoàn Giảng sư với hơn 160 vị tốt nghiệp từ các khóa đào tạo của ngành.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 8.

Hoằng pháp là một trong những chuyên ngành trọng yếu với nhiệm vụ truyền bá Chánh pháp, phát huy tư tưởng thánh thiện, tu hạnh từ bi, góp phần phát huy nếp sống đạo đức, đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 9.

Từ một văn phòng mang tính thủ công, hiện nay Ban Thư ký đã thiết lập được cổng hành chánh điện tử Phật giáo Thành phố thông qua các tiện ích của công nghệ 4.0, nhằm hướng đến công tác lưu trữ văn thư, giao dịch hành chánh với các cơ quan chức năng và các cấp Giáo hội ngày càng thuận tiện và hữu ích.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 10.

Nét đặc trưng chỉ có ở vùng đất TP.HCM đó là nơi hội tụ tất cả các giáo hội, giáo phái, hệ phái Phật giáo Việt Nam. Chính vì vậy mà ngôi chùa được mọc lên cũng mang nhiều phong cách: Bắc tông, Nam tông Việt, Nam tông Khơme, Khất sĩ… vẽ nên một bức tranh sinh động, phong phú, đa dạng với nhiều sắc thái của một tổng hòa Phật giáo Việt Nam.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 11.

Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang, chùa Thanh Tâm, Học viện Phật giáo… là những trung tâm tu học tầm vóc, là dấu son lịch sử về cơ sở vật chất của Phật giáo TPHCM dưới thời kỳ lãnh đạo của đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 12.

Văn hóa là ngành chuyên trách về các lĩnh vực văn hóa Phật giáo bao gồm văn hóa tư tưởng, ngôn ngữ, nghệ thuật, lễ hội, thi ca, điêu khắc, hội họa, kiến trúc, in ấn kinh sách, báo chí, di tích, di sản, trang phục Phật giáo… Bên cạnh đó công tác về văn hóa nghi lễ, văn hóa từ thiện, văn hóa giáo dục… cũng được thực hiện rộng khắp các tỉnh, thành, thể hiện văn hóa ứng xử nếp sống từ bi của người con Phật khi xã hội cần.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 13.

Trong 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo TPHCM đã tổ chức 15 Đàn giới, với hơn 18.000 giới tử và trên 15.000 Phật tử thọ Bồ tát giới. Mỗi năm, trung bình xác nhận từ 850 – 1.000 đơn xuất gia, từ 1.000 – 1.200 giấy chứng nhận tăng ni và từ 300 – 500 Chứng điệp an cư. An cư tập trung từ 35 - 45 điểm /năm, An cư tại chỗ từ 75 – 80 điểm/ năm.

Khai mạc triễn lãm ảnh: “Phật giáo TP. Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển”  - Ảnh 14.

Tính đến nay, toàn thành phố có gần 130 Tăng Ni đạt trình độ Tiến sĩ, trên 30 vị đạt trình độ Cao học, khoảng 1.500 vị có trình độ Cử nhân Phật học và tương đương, trên 600 Tăng Ni tốt nghiệp Cao đẳng Phật học, khoảng 1.600 Tăng Ni đạt trình độ Trung cấp Phật học, trên 1.300 vị có trình độ Sơ cấp Phật học. Một số cán bộ của Giáo hội thành phố và hầu hết cán bộ Giáo hội cấp quận huyện đều được đào tạo trong môi trường giáo dục Phật giáo trong suốt 40 năm qua.

Hà Kiều

NỔI BẬT TRANG CHỦ