• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ "Còn mãi với thời gian"

Thực hiện: Nam Nguyễn | 20/07/2022

(Tổ Quốc) - Sáng 20-7, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm "Còn mãi với thời gian". Đây là hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022).

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 1.

Sáng 20-7, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm "Còn mãi với thời gian".

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 2.

Với 69 tác phẩm của 62 tác giả, trong đó có 17 họa sĩ-chiến sĩ, được lựa chọn từ sưu tập của hai bảo tàng, triển lãm mong muốn mang đến cho người xem góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sĩ, những ký ức không quên về các cuộc chiến tranh đã qua và tình cảm, lòng tri ân đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những dân quân, y sĩ, bác sĩ và rất nhiều tấm gương bình dị đã lặng lẽ dâng hiến tuổi thanh xuân, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 3.

Đại biểu tham quan triển lãm.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 4.

Hình ảnh người lính anh dũng, kiên cường trong chiến đấu được khắc họa sống động, chân thật như trong các ký họa: Đồng chí Trung Kiên và đồng chí Khương y tá trong trận Bình Giã (họa sĩ Cổ Tấn Long Châu); Tô Vĩnh Diện chèn pháo (họa sĩ Dương Hướng Minh), Phan Đình Giót (họa sĩ Huy Toàn).

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 5.

Dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, nhưng đời sống tinh thần của chiến sĩ, thương binh vô cùng phong phú, thể hiện niềm lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi như Trong lán dân quân (họa sĩ Nguyễn Văn Chung), Thương binh xem triển lãm (họa sĩ Xuân Hồng), Đêm trăng qua vọng gác (họa sĩ Mai Long).

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 6.

Tác phẩm Bài ca người mẹ và nhà điêu khắc Lê Duy Ứng.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 7.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 8.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, triển lãm gồm 69 tác phẩm mỹ thuật của 62 tác giả, trong đó có 17 họa sĩ - chiến sĩ, được lựa chọn trong sưu tập của hai bảo tàng.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 9.

Tác phẩm “Ngã ba Đồng Lộc” - của tác giả Lê Huy Hòa thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 10.

Tác phẩm Phan Đình Giót (họa sĩ Huy Toàn).

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những tác phẩm thể hiện tình cảm chân thành, thân thuộc, tình quân - dân gắn kết, như: Bà má miền Trung (họa sĩ Nguyễn Văn Chư), Nuôi dấu thương binh (họa sĩ Quang Thọ), Giã gạo nuôi quân (họa sĩ Phạm Việt)... Truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn được thể hiện qua các tác phẩm Mẹ Thứ - Mẹ Việt Nam anh hùng (nhà điêu khắc Nguyễn Minh Đỉnh); Bài ca người mẹ (nhà điêu khắc Lê Duy Ứng)…

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 12.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân tới những thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc tham gia kháng chiến, đã anh dũng hy sinh hay vẫn còn mang trên mình vết thương do chiến tranh để lại.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, công chúng được thưởng lãm những tác phẩm thể hiện sự mất mát của chiến tranh như: “Anh thương binh” (nhà điêu khắc Phạm Mười), “Ca mổ trong hang sơ tán” (họa sĩ Trần Ngọc Hải)…

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 14.

Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc

Khai mạc triển lãm mỹ thuật về thương binh liệt sĩ chủ đề "Còn mãi với thời gian" - Ảnh 15.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29-7.

NỔI BẬT TRANG CHỦ