• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Thời sự 18/07/2022 21:53

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ các hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, chiều 18/7, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp".

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn-xay Si-phăn-đon và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến dự khai mạc triển lãm.

Dự khai mạc triển lãm có Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn-xay Si-phăn-đon. Về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Triển lãm Việt Nam tươi đẹp là hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2022, do Bộ VHTTDL Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa, Du lịch Lào, TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức nhằm chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 2.

Lãnh đạo hai nước đánh giá cao Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức các sự kiện ý nghĩa này

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Tạ Quang Đông khẳng định, trong lịch sử quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào mẫu mực, trong sáng và bền vững như quan hệ Việt Nam - Lào.

"Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của Việt Nam và Lào cũng chính là lịch sử kề vai sát cánh, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự gắn bó keo sơn này được tạo dựng nên từ máu xương của biết bao thế hệ, được lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử của 60 năm quan hệ ngoại giao, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục,….

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc triển lãm

Sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương của Việt Nam và Lào luôn được tăng cường, đạt nhiều kết quả thiết thực, đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại nhiều lợi ích, góp phần quan trọng trong cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

"Đúng ngày này cách đây 45 năm, Việt Nam và Lào ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử quan hệ hai nước" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu và cho biết, để chào mừng thời khắc lịch sử quan trọng này, ngày hôm nay, tại Thủ đô Viêng Chăn tươi đẹp, hai nước long trọng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào" và tại Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình, Việt Nam và Lào cùng tổ chức các hoạt động "Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam".

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Văn Sỷ Kua Mua phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Tại các sự kiện văn hóa lớn, có ý nghĩa lần này, khán giả Việt Nam và Lào cùng bạn bè quốc tế tại hai nước có cơ hội hiểu rõ hơn về nền văn hóa Việt Nam và văn hóa Lào thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống của hai dân tộc và triển lãm ảnh giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa hai nước, các di sản thế giới tại hai nước. Đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng hướng đến tương lai hợp tác ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Tạ Quang Đông bày tỏ tin tưởng, việc tổ chức đồng thời "Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào" và "Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam" nhân kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn-xay Si-phăn-đon và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Văn Sỷ Kua Mua cho biết, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn được bắt đầu bằng lễ khai mạc triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, cùng với thành tựu nổi bật trong việc bảo vệ và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó là chương trình biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, khán giả sẽ được xem các chương trình văn hóa – văn nghệ đặc sắc của Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như phản ánh sâu sắc về tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng – hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào anh em trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn-xay Si-phăn-đon và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chụp hình lưu niệm.

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào bày tỏ đáng giá cao Bộ VHTTDL Việt Nam đã cùng phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tuần Văn hóa lần này, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm các dấu mốc lịch sử trong quan hệ Lào - Việt Nam.

"Tuần Văn hóa được tổ chức cùng một thời điểm tại hai nước, một lần nữa khẳng định về tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng – hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam anh em trong suốt thời gian qua, cũng như thời kỳ hội nhập hiện tại và tương lai" - ông Văn Sỷ Kua Mua khẳng định.

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 7.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông giới thiệu đến lãnh đạo hai nước một số bức ảnh về văn hóa, phong cảnh đất nước, đời sống con người Việt Nam

Sau khi tham quan không gian trưng bày tại triển lãm, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn-xay Si-phăn-đon chia sẻ, triển lãm đã giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật sinh động, giới thiệu về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, phát triển.

Đánh giá cao việc Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức các sự kiện ý nghĩa này, ông Xỏn-xay Si-phăn-đon bày tỏ hi vọng triển lãm sẽ có sức lan tỏa, thu hút nhiều người dân Viêng Chăn đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Khai mạc triển lãm "Việt Nam tươi đẹp" tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 8.

Lãnh đạo hai nước tham quan Không gian Hội An

Triển lãm Vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại Cung Văn hóa quốc gia Lào từ ngày 18-21/7. Triển lãm giới thiệu 60 bức ảnh về văn hóa, phong cảnh đất nước, đời sống con người Việt Nam, các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới, ảnh về những thành tựu của thể thao Việt Nam và giới thiệu về một Việt Nam hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó, Không gian trưng bày bộ sưu tập trang phục áo dài Việt Nam của Nhà thiết kế Lan Hương. Đặc biệt hơn, tại triển lãm giới thiệu đến công chúng Không gian Hội An - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh năm 1999 với những hình ảnh phong cảnh phố cổ Hội An, bộ sưu tập đèn lồng và những hiện vật đặc trưng của tỉnh Quảng Nam - địa phương chủ trì Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ