• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023

Văn hoá 04/12/2023 09:15

(Tổ Quốc)- Tối 3.12 tại tỉnh Sóc Trăng, đã dễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023. Sự kiện do Bộ VHTTDL Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức.

Dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương; Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia Net Phoumary; Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM Chan Sorykan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào.

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm nay được diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp nhằm giới thiệu tới nhân dân Việt Nam về nền văn hóa phong phú, đa dạng của đất nước Campuchia. Cùng với chương trình nghệ thuật tại Sóc Trăng, hoạt động văn hóa Campuchia sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tạo điều kiện cho nhân dân vùng biên giới hai nước được giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia, góp phần cùng cố tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này là sự kiện văn hóa đặc sắc chào mừng các chuyến thăm Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao Quốc hội, Chính phủ Campuchia sẽ diễn ra trong tháng 12.2023.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Campuchia, góp phần tích cực củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc cho hay, thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023, người dân Việt Nam nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng có cơ hội hiểu biết hơn về đất nước, văn hóa và con người Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc mong muốn, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường trao đổi thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh đất nước, con người của hai quốc gia và hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực.

Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 - Ảnh 3.

Tại lễ khai mạc, Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia Net Phoumary cho biết, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 là dấu mốc quan trọng khi hai bên cùng bước vào năm đầu tiên triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Campuchia (giai đoạn 2023 - 2027). Các hoạt động Tuần Văn hóa mang đến cho khán giả Việt Nam hiểu hơn về đất nước, con người Campuchia và kết nối tình đoàn kết giữa hai dân tộc, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới.

Diễn ra từ ngày 2 - 7/12 tại tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại gồm các loại hình múa, hát, kịch và âm nhạc; trong đó, nhiều tiết mục nổi bật tại chương trình như múa Apsara, múa Chan Chor, nhạc cụ dân tộc Campuchia, múa Hữu nghị Việt Nam - Campuchia…


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ