• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khám phá nét văn hóa độc đáo của các nước Đông Nam Á giữa lòng Thủ đô

Văn hoá 28/05/2020 15:58

(Tổ Quốc) - Khám phá nét văn hóa độc đáo của các nước Đông Nam Á giữa lòng Thủ đô; Phát động "Giải thưởng thiếu nhi Dế mèn 2020"; Ra mắt tập truyện "Nước cờ hòa" là những thông tin về văn hóa nội bật tại Thủ đô Hà Nội.

Khám phá nét văn hóa độc đáo của các nước Đông Nam Á giữa lòng Thủ đô - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Vietnam+

Ra mắt tập truyện "Nước cờ hòa" vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Cờ vua vốn là môn thể thao yêu thích của nhiều bạn nhỏ, và hè này các độc giả nhí sẽ được thưởng thức một tập truyện gồm những câu chuyện xoay quanh cờ vua hết sức thú vị của nhóm tác giả Nguyễn Huy Du và Nguyễn Hữu Huấn, do NXB Kim Đồng ấn hành. 

Tập truyện mang tên "Nước cờ hòa" sẽ ra mắt đúng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và chào đón hè 2020.

Tập truyện gồm 13 câu chuyện: Những chiến binh bất tử, Tại sao các quân cờ có màu trắng và đen?, Đánh lạc hướng, Giấc mơ kì lạ, Người giàu nhất vương quốc Babylo, Nước đi ngốc nghếch, Gã đại kiện tướng kiêu ngạo, Đòn thu hút, Chiếc đùi gà nướng phết mật ong, Ứng viên xuất sắc, Nước cờ hòa, Lời nói dối và cái kết, Tại sao có quân Hoàng Hậu trên bàn cờ vua?.

Những câu chuyện này có cách thể hiện trong sáng, nhí nhảnh, gây tò mò và đầy sức cuốn hút, xoay quanh thế giới của những quân cờ, ván cờ. Những câu chuyện được xây dựng bằng ngôn ngữ, cảm xúc của tuổi thơ, góp phần ươm mầm trí tưởng tượng, sự thông minh, khơi dậy lòng dũng cảm và tình yêu thương trong các độc giả nhí. Những câu chuyện trong sách cũng đề cập đến sự gắn bó trong gia đình, giữa các bạn nhỏ với ông bà, cha mẹ và cuộc sống quanh mình.

Phát động Giải thưởng thiếu nhi Dế mèn 2020

Báo Thể thao và Văn hóa vừa tổ chức lễ phát động Giải thưởng thiếu nhi Dế mèn 2020 lần thứ nhất, hướng tới trở thành giải thưởng nghệ thuật thường niên cho thiếu nhi.

Đây là giải thưởng phi lợi nhuận nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc dành cho thiếu nhi hằng năm. Tại lễ phát động, ông Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng ban tổ chức giải thưởng cho biết, tên giải thưởng được đặt dựa trên ý tưởng từ nhân vật chú dế mèn vô tư, dũng khí trong tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài.

Giải thưởng nhằm mục đích hướng đến thiếu nhi, vì vậy, ban tổ chức hy vọng sẽ tìm được những sản phẩm nghệ thuật hấp dẫn, phong phú, phù hợp với thiếu nhi Việt Nam, từ đó có thể chắp cánh những ước mơ của thiếu nhi.

Giải thưởng Dế mèn hướng tới tiêu chí là các sáng tác, trình diễn nghệ thuật, giải trí xuất sắc dành cho thiếu nhi và các sản phẩm do chính thiếu nhi sáng tác. Tác phẩm tham gia thuộc các lĩnh vực: Văn học, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh, truyện tranh, trò chơi...

Các sáng tác này phải được thực hiện từ đầu năm 2019 đến ngày 7/9/2020. Giải thưởng xét đến cả những sáng tác, màn trình diễn đã hoàn thiện nhưng chưa công bố; sáng tác của người nước ngoài. Ban tổ chức không quy định độ tuổi tác giả.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp Tết Trung thu 2020. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải thưởng lớn "Hiệp sĩ Dế mèn", trị giá 30 triệu đồng và các tặng thưởng "Khát vọng Dế mèn" trị giá 10 triệu đồng cho những sáng tác, nghệ thuật nổi bật trong năm.

Khám phá Đông Nam Á

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Khám phá Đông Nam Á trong hai ngày 30-31/5/2020 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Với hoạt động trải nghiệm, chơi trò chơi và làm đồ chơi truyền thống, chương trình sẽ đem đến cho các em nhỏ những khám phá thú vị về văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, Bảo tàng miễn phí vé vào cửa cho trẻ em khuyết tật trong dịp này.

Đến với Khám phá Đông Nam Á, các em được tham gia hoạt động trải nghiệm: tìm hiểu cờ, tiền tệ và thủ đô các nước; tìm hiểu và tô vẽ trang phục một số dân tộc; tô vẽ di sản văn hóa và một số hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng. Bên cạnh đó, các em cũng được tham gia các trò chơi trí tuệ, khéo léo: Ô ăn quan (Indonesia, Philippines, Việt Nam), sang sông (Philippines, Việt Nam), chơi chuyền (Việt Nam), năm viên sỏi (Singapore), những quả trứng quạ (Thái Lan). Hoạt động làm đồ chơi bằng lá (các con vật như châu chấu, cá, nghé…) và nặn tò he sẽ hấp dẫn các bạn nhỏ khéo léo và kiên nhẫn, tỉ mỉ.

Khác với mọi năm, chương trình năm nay được tổ chức trong tòa Cánh diều – khu trưng bày về văn hóa các nước Đông Nam Á. Đây là dịp Bảo tàng muốn tạo ra các hoạt động tương tác khám phá để kết nối du khách với nội dung trưng bày về các nước Đông Nam Á. Trong không gian mát mẻ, an toàn của tòa nhà hiện đại này, các em được khuyến khích vui chơi, trải nghiệm nhiều nội dung bổ ích. Với cách thức tổ chức đơn giản, nội dung mang tính giáo dục cao, chương trình mong muốn mang lại niềm vui và kiến thức cho các em học sinh.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ