• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khám phá Trung thu với đồ chơi dân gian truyền thống

Văn hoá 02/10/2017 15:16

(Tổ Quốc) - Lễ hội Trung Thu 2017 mang đậm màu sắc Trung thu truyền thống, ấn tượng và mang tính giáo dục với chủ đề: “Trung thu với đồ chơi dân gian truyền thống” sẽ diễn ra từ 2-4/10/2017 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với mong muốn đưa trẻ em về với Tết Trung thu truyền thống, sôi động trong ánh đèn lồng lung linh, những món đồ chơi giản dị nhưng ý nghĩa, chứa đựng giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Triển lãm “Trung thu với đồ chơi dân gian truyền thống” sẽ cùng các em đến với những giấc mơ, những câu chuyện thần kỳ…là lời nhắn nhủ, lời chúc thầm lặng của bao thế hệ về tinh thần hiếu học và hiếu nghĩa. Chương trình sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn: hướng dẫn làm đồ chơi truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, xiếc, phá cỗ Trung thu…

Các em thiếu nhi sẽ được vui chơi với các trò chơi truyền thống

 

Triển lãm sẽ cho các em hiểu rõ hơn về các làng nghề vùng quê Việt nơi các nghệ nhân vẫn âm thầm và miệt mài, bảo tồn nét dân tộc qua từng chiếc đèn ông sao, mặt nạ bồi giấy, đèn kéo quân…Đó là làng nghề Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với rất nhiều loại đồ chơi truyền thống; làng Báo Đáp (NamTrực, Nam Định) với những chiếc đèn sao đượm hồn Việt; Làng Gạo (Vụ Bản, Nam Định) có nghề làm đầu sư tử lâu năm; Làng sản xuất tiến sỹ giấy với mong muốn khuyến khích sự học (Hậu Ái, Hoài Đức, Hà Nội); làng Đàn Viên (Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) với những chiếc đèn kéo quân truyền thống quen thuộc vào dịp Trung thu…nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa, phố Hàng Than với những chiếc mặt nạ giấy bồi nét tinh hoa; nghệ nhân Vũ Thị Minh Tâm, phố Hàng Lược với nghề làm thiên nga bông; nghệ nhân Nguyễn Văn Hùng, Thanh Xuân, Hà Nội với nghề làm tàu thủy sắt tây…

Tại không gian của Triển lãm còn trưng bày, sắp đặt mâm cỗ Trung thu truyền thống và đồ chơi Trung thu gồm các sản phẩm được làm thủ công từ những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên: đèn ông sao, đèn cù, trống ếch, chuồn chuồn tre, mặt nạ giấy, tò he…

Chương trình lễ hội và giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra trong chương trình

 

Có lẽ không gian được yêu thích nhất tại Lễ hội Trung thu 2017 là khu hướng dẫn làm đồ chơi truyền thống do trực tiếp các nghệ nhân đến từ nhiều làng nghề hướng dẫn. Làm chuồn chuồn tre, món đồ chơi làm thức dậy ký ức tuổi thơ do nghệ nhân Đỗ Văn Liên (Thạch Thất, Hà Nội) hướng dẫn. Nặn tò he và bong bóng nghệ thuật, giấc mơ muôn màu sắc, là thế giới trẻ thơ đầy nghộ nghĩnh được thể thiện qua các nhân vật cổ tích, con thú đáng yêu của các nghệ nhân đến từ làng Xuân La. Làm mặt nạ giấy bồi đặc trưng theo lối cổ của nghệ nhân làng Đông Khê, Bắc Ninh. Biểu diễn và hướng dẫn múa sư tử, tìm hiểu nghệ thuật múa rối cạn…Các khu vui chơi: bịp mắt đập niêu, rồng rắn lên mây, kéo co…

Cùng với đó là chương trình lễ hội và giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc: Chương trình khai mạc và truyền hình trực tiếp “Chú cuội chơi trăng” (19 giờ 30 tối 2/10), giao lưu và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Đêm hội “Ánh trăng tuổi thơ”; Chương trình biểu diễn xiếc, bày cỗ trông trăng và phá cỗ Trung thu…./.

Hoàng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ