• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh Hòa: Di tích Tháp Bà Ponagar mở cửa trở lại

Văn hoá 08/02/2020 10:20

(Tổ Quốc) - Sáng 07/2, di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở cửa trở lại phục vụ du khách.

Khánh Hòa: Di tích Tháp Bà Ponagar mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Di tích Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Để đảm bảo cho du khách tham quan và nhân viên phục vụ, sau khi mở cửa trở lại, công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona được đơn vị tuân thủ các quy định. 

Theo đó, các du khách, nhân viên phục vụ đều được khuyến cáo dùng khẩu trang khi tiếp xúc. Bên cạnh đó, tại các điểm vệ sinh được đơn vị bố trí đầy đủ nước diệt khuẩn để các du khách rửa tay.

Được biết, trước đó trong thời gian tạm dừng đón du khách từ ngày 4/2, đơn vị cũng đã phun thuốc khử trùng toàn bộ khu Di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng.

Ngày 06/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Công điện mới nhất về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trong Công điện này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường kiểm tra dừng hẳn lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương, dừng các lễ hội, kể cả các lễ hội đã khai mạc ở các địa phương đã công bố dịch.

Tuy nhiên, các khu di tích, danh thắng vẫn hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ