• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh Hòa phục dựng hô bài chòi dân gian

Văn hoá 18/06/2020 22:25

(Tổ Quốc) - Tổ chức lớp phục dựng hô bài chòi; Cho phép khai quật khẩn cấp ngôi mộ cổ tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang; Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam năm 2020 là những điểm tin văn hóa, thể thao nổi bật tại tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa phục dựng hô bài chòi dân gian - Ảnh 1.

Các nghệ nhân, nhạc công tham gia lớp phục dựng hô bài chòi thực hành các làn điệu. (Nguồn: baokhanhhoa.vn)

Khôi phục bài chòi dân gian ở Ninh Hòa

Lớp phục dựng hô bài chòi do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa tổ chức diễn ra từ ngày 15 – 30/6/2020 tại thị xã Ninh Hòa.

Tham gia lớp học gồm 20 học viên là những nhạc công, nghệ nhân có sự am hiểu nhất định về nghệ thuật bài chòi dân gian ở các xã, phường trên địa bàn thị xã. Trong thời gian 2 tuần, các học viên được Nghệ nhân Nhân dân Minh Đức đến từ tỉnh Bình Định truyền dạy các làn điệu bài chòi cổ, cách hô hát 27 quân bài, kỹ năng biểu diễn trong hội chơi bài chòi…

Được biết, thị xã Ninh Hòa là 01 trong 06 địa phương triển khai Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi của UBND tỉnh Khánh. Ninh Hòa được chọn để phục dựng thí điểm 1 điểm trò chơi dân gian hô bài chòi giàn 9 chòi vào những ngày cuối tuần và lễ, Tết hàng năm. Để làm điều này, từ nay đến cuối năm, địa phương được hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng các nghệ nhân; trang bị nhạc cụ, phục trang, âm thanh, ánh sáng để đáp ứng nhu cầu hô hát bài chòi giàn hiệu quả.

Khai quật mộ cổ tại xã Vĩnh Thái, Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý chủ trương khai quật khẩn cấp ngôi mộ cổ tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang – Thông tin trên báo Khánh Hòa điện tử cho biết.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thống nhất kế hoạch chi tiết và triển khai tổ chức việc khai quật theo đúng quy định của pháp luật.

Ngôi mộ cổ tọa lạc tại khu đất trống, cạnh vòng xuyến đường Võ Nguyên Giáp, nằm trong phạm vi dự án tái định cư tại thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái. Ngôi mộ được xây dựng bằng hợp chất vữa vôi, dáng đắp khum hình mai rùa, không có bia, không có hoa văn trang trí, có niên đại dự toán ban đầu khoảng thế kỷ XVII - XVIII. Căn cứ vào loại hình, kiểu dáng, đặc điểm thì ngôi mộ trên khá giống với một số ngôi mộ ở khu vực miền Trung và ở Khánh Hòa.

Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Thực hiện Văn bản số 1895/BVHTTDL-TCTDTT ngày 20/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 5767/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Văn bản số 1895/BVHTTDL-TCTDTT ngày 20/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh trước ngày 30/9/2020./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ