• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc từ ngày 28/1

Du lịch 28/01/2020 08:04

(Tổ Quốc) - Các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc từ ngày 28/1.

Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc từ ngày 28/1 - Ảnh 1.

Theo thống kê từ ngày 23/1 - ngày 26/1 (mùng 2 Tết Canh Tý), Khánh Hòa đã đón 165.000 lượt khách lưu trú. Lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa chủ yếu là khách đến từ các thị trường Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia... Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Chiều 27/1, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, triển khai thực hiện thông báo khẩn của Văn phòng Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, các đối tác phía Trung Quốc sẽ tạm ngưng đưa khách đến Khánh Hòa.

Theo đó, các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tạm ngừng đón khách Trung Quốc từ ngày 28/1. Hiện các doanh nghiệp chỉ còn tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23/1 đến 27/1 và sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1/2020.

Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cũng đã chỉ đạo các hiệp hội du lịch và công ty kinh doanh du lịch đang hoạt động tại địa phương tạm ngừng xuất, nhập cảnh du khách đến các vùng của Trung Quốc có dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra và tại các cửa khẩu trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch và hỗ trợ cho du khách đã đặt tour nhưng bị hủy bỏ chuyến đi theo yêu cầu.

Trong khi đó, UBND tỉnh An Giang, Sở VHTTDL Bình Thuận cũng đã có Văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn.

Đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận 2.797 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. Trong số này, đã có 80 trường hợp tử vong (đều tại thành phố Vũ Hán, tình Hồ Bắc, Trung Quốc và có 1 trường hợp là cán bộ y tế). Riêng tại Trung Quốc, đã ghi nhận 2.747 trường hợp tại 30 tỉnh, thành phố. Tại các nước khác đã ghi nhận 50 trường hợp bệnh xâm nhập tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, bao gồm 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm virus Corona, 38 trường hợp tiếp tục theo dõi, cách ly (bao gồm cả 2 trường hợp người Trung Quốc bước đầu dương tính với virus Corona đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng ổn định).

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ