• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khi cầu thủ ngoại tung hoành !

Thể thao 13/04/2009 17:15

(Toquoc)-Qua 41 trận đấu, cầu thủ của các câu lạc bộ tham gia V-League đã ghi được 95 bàn thắng

(Toquoc) - Qua 41 trận đấu, cầu thủ của các câu lạc bộ tham gia V-League đã ghi được 95 bàn thắng, trung bình hơn 2 bàn/trận. Một con số khá ấn tượng…

Thế nhưng, niềm vui đã không trọn vẹn khi nhìn vào danh sách cầu thủ ghi bàn. Hầu hết các bàn thắng đều được ghi bởi các chân sút ngoại. Họ đã ghi tổng cộng 66 bàn, chiếm tỷ lệ gần 70%. Dẫn đầu danh sách là hai chân sút Almeida của SHB Đà Nẵng và Lazaro  của Quân khu 4 (cùng 6 bàn thắng), tiếp đó là Timothy (Đồng Tháp) 5 bàn, Jonathan (K.Khánh Hòa) và Amaobi (Nam Định) cùng 4 bàn, Philani của B.Bình Dương 3 bàn…

Trong khi đó, các chân sút “thuần nội” chỉ ghi được 25 bàn (4 bàn còn lại do các cầu thủ vừa nhập tịch Việt Nam Huỳnh Kesley Alves, Đoàn Văn Nirut và Đoàn Văn Sakda ghi), đạt tỷ lệ 27,7%. Đáng lo hơn nữa là các cầu thủ “chân tiền” ở thời điểm hiện tại của bóng đá nước nhà như Công Vinh, Thanh Bình, Quang Hải… gần như mất hút khi chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn thắng (Công Vinh 2 bàn, Thanh Bình, Quang Hải mỗi người 1 bàn); còn tiền đạo một thời Văn Quyến, vừa trở lại sân cỏ sau hơn 2 năm nghỉ thi đấu vì án phạt, cũng chỉ ghi được 1 bàn tại vòng đấu khai mạc V-League 2009 rồi… tắc tị. Đó là chưa kể đến một số tuyển thủ quốc gia được kỳ vọng như Vũ Phong, Tấn Tài… dù đã qua vòng đấu thứ 6 rồi mà vẫn chưa “lên tiếng”.

Thật ra, việc cầu thủ ngoại có hiệu suất ghi bàn cao cũng là điều dễ hiểu, bởi không ít câu lạc bộ tham gia sân chơi V-League đang có xu hướng tận dụng khả năng của các cầu thủ ngoại trên hàng công như là những… chiếc máy ghi bàn hơn là những nhân tố để phát triển bóng đá. Với tình hình này, xem ra việc tranh giành ngôi vị Vua phá lưới V-League 2009 sẽ vẫn tiếp tục là sân chơi riêng của các cầu thủ ngoại.


Lazaro (trước) một trong hai cầu thủ ngoại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League

Tuy không phủ nhận những yếu tố tích cực mà các cầu thủ ngoại mang đến cho V-League. Nhưng trước thực trạng trên, cùng hiện tượng ngày càng có nhiều cầu thủ nước ngoài xin nhập tịch Việt Nam (đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ có thể đưa nhiều cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài vào chơi trong một trận đấu theo quy định hiện nay, 3 cầu thủ nhập tịch + 3 ngoại binh), thì cơ hội ra sân của các cầu thủ chính gốc sẽ ngày càng thu hẹp.

Và, trước bài học nhãn tiền từ giải Premier League của Vương quốc Anh, tuy hấp dẫn và đầy sôi động, nhưng tuyển Anh chỉ là đội “làng nhàng” ở tầm châu lục và thế giới. Thì có lẽ, đã đến lúc các nhà chuyên môn phải ngồi lại, cùng phân tích, cùng bàn luận để bóng đá Việt Nam có thể phát triển theo xu hướng tốt hơn. Trong khi mục tiêu vào chung kết Sea Games 25 của U.23 và hoàn thành tốt vòng loại Asian Cup 2011 của đội tuyển quốc gia đang đến gần.

Thu Trang

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ