(Toquoc)-Chuyện phát ngôn hớ hênh của những ngôi sao, hoa hậu, diễn viên, người mẫu… đã xuất hiện từ lâu. Nhưng phải thừa nhận rằng đến thời điểm này, nhiều phát ngôn của người nổi tiếng đã thực sự trở thành thảm họa với sự lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông.
(Toquoc)-Chuyện phát ngôn hớ hênh của những ngôi sao, hoa hậu, diễn viên, người mẫu… đã xuất hiện từ lâu. Nhưng phải thừa nhận rằng đến thời điểm này, nhiều phát ngôn của người nổi tiếng đã thực sự trở thành thảm họa với sự lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông.
Dù nổi tiếng vì tài năng hay sắc đẹp, những người trong giới showbiz vẫn được coi là người của công chúng, là thần tượng của những fan hâm mộ. Do vậy, những phát ngôn hay lối sống của họ đã có ảnh hưởng nhất định tới một bộ phận công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Cách đây không lâu, một người đẹp được coi là đại diện cho nhan sắc Việt đã buông ra một phát ngôn gây sốc: “Bản thân cái đẹp đã là một tài năng”. Câu nói này đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó, nhưng đến giờ công chúng vẫn nhắc đến nó như một câu nói nổi tiếng của một người đẹp nổi tiếng.
Ca sĩ Mai Khôi cũng là một trong những người đẹp thích gây sốc bằng những phát ngôn độc nhất vô nhị của mình, ví như: “Tôi thích khoe những cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết "khoe" thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực. Ngoài ra, tôi thích hở eo lắm. Vì cái eo là đường cong đẹp nhất của phụ nữ. Còn chuyện không mặc áo ngực, theo quan niệm của tôi, không mặc mới đẹp..." hoặc “Tôi không thích kết hôn vì không muốn sẽ có con. Tôi nghĩ đơn giản lắm. Một đời người luôn khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Vậy vì sao chúng ta lại phải tạo thêm một “kiếp khổ” nữa?”. Góp phần vào danh sách phát ngôn gây sốc còn có ca sĩ Thủy Tiên:“Ưu điểm của tôi là dáng đẹp, chân đẹp nên tôi mặc những trang phục khoe được đôi chân dài thẳng của mình. Tôi không thích khoe ngực như một số người khác”…
Cần có những chế tài chấn chỉnh những phát ngôn gây sốc của sao Việt (Ảnh minh họa: Internet)
Còn nhiều câu nói gây sốc khác đã lan truyền trên mạng trong thời gian qua, nhưng có lẽ chưa phát ngôn nào được phát tán rộng rãi và gây nhiều tranh cãi trên các các báo mạng, trang mạng xã hội, trang cá nhân như của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh trong những ngày qua. Dư luận không khỏi choáng váng trước tốc độ lan truyền chóng mặt và độ phủ sóng dày đặc của cái tên Ngọc Trinh cùng những phát ngôn gây sốc của cô. Rằng thì là “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?’, hay “đàn bà chỉ cần ngoan và đẹp, không thông minh cũng chẳng sao”…
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta phải coi những câu nói gây sốc của các sao Việt là thảm họa phát ngôn.
Thứ nhất, với sự hỗ trợ tương tác đắc lực của các phương tiện truyền thông, nhất là báo mạng và truyền hình, những phát ngôn ngô nghê của sao Việt đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây sửng sốt trong dư luận. Thậm chí, nhiều chương trình truyền hình trực tiếp với sự tham gia phát ngôn của người nổi tiếng đã phát tán ngay lập tức những câu nói gây sốc vô tình hay hữu ý của họ, khiến cho tốc độ khuếch tán nhanh gấp bội lần so với báo mạng, các trang xã hội, cá nhân. Điều này khiến cho những câu nói ngô nghê, ngớ ngẩn, thể hiện phông văn hóa quá thấp của người nổi tiếng đã thực sự trở thành thảm họa.
Thứ hai, trong thời đại phát triển công nghệ thông tin và truyền thông mạnh mẽ như hiện nay thì câu chuyện về phát ngôn gây sốc của sao Việt không chỉ dừng lại ở vấn đề tự do ngôn luận nữa, mà đã làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của xã hội, đặc biệt là giới trẻ, làm hoen ố những giá trị thuần phong mỹ tục của dân tộc. Sẽ ra sao khi thế hệ trẻ học theo thần tượng của mình chỉ biết chăm lo cho sắc đẹp, thoải mái khoe thân và lựa chọn con đường tiến thân bằng nhan sắc, sống “ký sinh” vào các đại gia thay cho con đường tu dưỡng, phấn đấu trau dồi tri thức?
Những phát ngôn ngớ ngẩn, thiếu văn hóa của người nổi tiếng được đăng tải tràn lan trên các phương tiện truyền thông vô hình chung góp phần định hướng một cách lệch lạc lối sống, suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ. Đấy là khi phát ngôn đã trở thành thảm họa.
Nhìn một cách sâu xa hơn thì hiện tượng thảm họa phát ngôn của sao Việt thời gian qua còn bộc lộ khả năng quản lý lỏng lẻo, sơ hở của các cơ quan quản lý văn hóa, truyền thông. Có thể khẳng định rằng, nếu không có sự tiếp tay, dung túng của truyền thông thì những phát ngôn gây sốc ấy sẽ không có cơ hội phát tán rộng rãi như vậy, và các sao Việt cũng không có cơ hội để PR bản thân theo cách lệch lạc như khoe cơ thể hay cố tình gây sốc bằng những câu nói thể hiện trình độ phông văn hóa thấp của mình.
Trước tình trạng này, ngành văn hóa phải vào cuộc, ra tay chấn chỉnh, bởi nếu không xử lý mạnh mẽ, kiên quyết thì sẽ không chỉ có thảm họa thời trang, thảm họa V-pop nữa mà còn có những thảm họa phát ngôn gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội, tạo nên những suy nghĩ lệch lạc cho giới trẻ.
Hồng Dương