• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khoảng 300 VĐV tham gia giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC Việt Nam được tổ chức tại Quảng Bình

Thể thao 19/09/2023 19:10

(Tổ Quốc) - Giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC Việt Nam sẽ thu hút khoảng 300 VĐV trong nước và quốc tế tham gia, diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 14-21/10) ở các đường đua trên cát và những địa hình rừng núi phức tạp tại các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh (Quảng Bình).

Ngày 19/9, Sở Văn hóa – Thể thao (Sở VH-TT) tỉnh Quảng Bình và câu lạc bộ ô tô địa hình Tp. Hà Nội (HOC) đã tổ chức họp bàn những phương án để tổ chức giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC Việt Nam năm 2023.

Giải đua này quy tụ khoảng 300 VĐV đến từ các câu lạc bộ trong nước và quốc tế, trong đó đáng chú ý là những VĐV đến từ Thái Lan tham gia cuộc đua này.

Khoảng 300 VĐV tham gia giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC Việt Nam được tổ chức tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Các sở ban ngành tỉnh Quảng Bình họp bàn kế hoạch tổ chức giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC Việt Nam vào khoảng thời gian tháng 10/2023

Theo đại diện của CLB ô tô địa hình TP. Hà Nội (HOC), năm 2017 giải này cũng đã được tổ chức tại Quảng Bình và các VĐV tham gia đều rất ấn tượng, đặc biệt là cung đường ở địa hình sông suối, đèo dốc tự nhiên, các VĐV rất hào hứng việc chinh phục những cung đường này.

Theo BTC, giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC Việt Nam được tổ chức nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình, du lịch TP. Đồng Hới, góp phần mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Quảng Bình với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.

Qua giải, tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu các môn thể thao nói chung và môn thể thao đua xe tô địa hình nói riêng. Đối tượng tham gia giải là các vận động viên (VĐV) nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước, quốc tế.

Để việc tổ chức giải này được thành công, Sở VH-TT mong muốn các đơn vị liên quan chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trước, trong và sau giải; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về giải và có phương án bảo đảm sức khỏe cho VĐV…

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ