• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khoảnh khắc đặc biệt: Oscar truyền cảm hứng lan tỏa giữa đại dịch

Thế giới 26/04/2021 17:05

(Tổ Quốc) - Oscar 2021 đã truyền cảm hứng và khát vọng cho con người giữa diễn biến dịch bệnh phức tạp toàn cầu.

Hãng AP dẫn tin, bạn có thể hét lên vì sung sướng về kết quả được thông báo trong những giây phút cuối cùng của lễ trao giải Oscar vào ngày hôm qua (25/4). Điều đó rõ ràng bạn không hề đơn độc.

Khoảnh khắc đặc biệt: Oscar truyền cảm hứng lan tỏa giữa đại dịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Tại Oscar năm nay, khán giả truyền hình có thể đã thưởng thức một đêm trao giải đầy cảm xúc sau tuyên bố cố diễn viên Chadwick Boseman giành tượng vàng Oscar cho hạng mục "Diễn viên nam xuất sắc nhất". Một chút buồn thoáng qua vì sự vắng mặt của cố diễn viên.

Đây là một khoảnh khắc kỳ lạ trên sóng trực tiếp giải thưởng Oscar. Giữa dịch bệnh diễn biến phức tạp, lễ trao giải đã phải đối mặt với các thách thức chưa từng có thì sự xuất hiện của các nghệ sĩ trên thảm đỏ mang đến sự hồi hộp cho người xem. Và mặc dù nhiều người đề cử không thể tham dự trực tiếp nhưng thật sự mọi người đã rất vui khi có thể gặp nhau dù ít nhiều.

Hàng loạt đề cử cho các nghệ sĩ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về sự đa dạng của giải thưởng. Sự xuất hiện của các nữ nghệ sĩ và nghệ sĩ gốc Á trong năm nay cho thấy mức độ hài hòa và đồng đều của giải thưởng. Mặc dù các giải phụ xuất sắc có thuộc về Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah") và Youn Yuh-jung ("Minari") nhưng tượng vàng cho các hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất" và "Nữ chính xuất sắc nhất" lại lần lượt thuộc về Anthony Hopkins và Frances McDormand.

Khoảnh khắc đặc biệt: Oscar truyền cảm hứng lan tỏa giữa đại dịch - Ảnh 2.

Ảnh: AP

Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất phải kể đến nữ đạo diễn gốc Á Chlóe Zhao của "Nomadland" giành tượng vàng trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Theo AP, thế giới đang phải trải qua khoảnh khắc mất mát to lớn vì dịch bệnh thì có lẽ bài phát biểu của Chlóe Zhao đang truyền cảm hứng cho mọi người – được ví như sự xoa dịu những nỗi đau.

"Giải thưởng này dành cho bất kỳ ai có niềm tin và can đảm để giữ lấy những điều tốt đẹp cho bản thân. Và cũng là giữ lại sự tốt đẹp trong nhau", Chlóe Zhao đã nói như vậy.

Cảm xúc thăng hoa nhưng không quên thực tại

Oscar 2021 có thể mang đến cảm giác quên đi những nỗi buồn và sự sợ hãi. Ở đó chỉ còn lại khoảnh khắc sung sướng của các đề cử cống hiến vì nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay ở khoảnh khắc mở đầu giải Oscar năm nay, Regina King đã không quên nhắc đến thực tế thế giới đang phải đối mặt. Nữ diễn viên, đạo diễn tài năng của "One Night in Miami" đã nhắc đến tai họa của dịch bệnh đang diễn ra và thế giới đang phải chứng kiến.

"Chúng tôi rất tiếc thương cho sự mất mát quá lớn của nhiều người vì dịch bệnh", nữ diễn viên nói.

Sự hứa hẹn cho phái nữ

Khoảnh khắc đặc biệt: Oscar truyền cảm hứng lan tỏa giữa đại dịch - Ảnh 3.

Ảnh: CNN

Lịch sử đã chỉ ra rằng, đêm trao giải Oscar dường như dành cho phái nữ. Đầu tiên là Emerald Fennell, giải thưởng đầu tiên của đêm ở hạng mục "Kịch bản gốc hay nhất" cho bộ phim kinh dị "Promising Young Woman" – tác phẩm đầu tay của cô.

Emerald Fennell là người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng hạng mục kịch bản gốc hay ở Oscar trong 13 năm qua.

Tri ân sâu sắc

Một trong những điểm mạnh ở Oscar năm nay phải kể đến khoảng thời gian cho các bài phát biểu của các nghệ sĩ thay vì chú trọng tới âm nhạc. Những bài phát biểu được đánh giá là mang tính chất sâu sắc hơn, chân thành hơn.

Đặc biệt, chiến thắng của đạo diễn Thomas Vinterberg – được ví như khoảnh khắc vỡ òa ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất - "Another Round".

"Đây là điều kỳ diệu xảy ra và bạn là một phần của điều kỳ diệu này", Đạo diễn Thomas Vinterberg nói trong nước mắt.

Bước ngoặt lịch sử

Lần đầu tiên, hai phụ nữ được đề cử là Zhao và Fennell. Đây cũng được xem là khoảnh khắc đặc biệt đối với Zhao – một phụ nữ gốc Á trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Oscar dành tượng vàng Oscar ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" trong bộ phim "Nomadland". Bộ phim của Zhao cũng chiến thắng hạng mục "Phim hay nhất".

"Tất cả đều được tha thứ"

Khoảnh khắc đặc biệt: Oscar truyền cảm hứng lan tỏa giữa đại dịch - Ảnh 4.

Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung đã giành tượng vàng Oscar. Ảnh: CNN

Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung đã giành tượng vàng Oscar trong hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của "Minari". Bà là ngôi sao châu Á thứ hai đoạt "Nữ phụ xuất sắc", sau minh tinh quá cố Miyoshi Umeki của Nhật Bản. Trong bài phát biểu, diễn viên Youn Yuh-jung đã phát biểu hài hước: "Tên tôi là Yuh-Jung Youn nhưng hầu hết người châu Âu gọi tôi là Yuh Youn và một số gọi tôi là Yuh-Jung, nhưng tối nay, tất cả các bạn đã được tha thứ".

Trước đó, Youn Yuh Jung đã đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG) và BAFTA (Anh). Phim Minari nhận Quả cầu vàng 2021 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Trên Twitter, Facebook và Instagram, nhiều nghệ sĩ và khán giả bày tỏ ngưỡng mộ thành tích của Youn Yuh Jung - sao Hàn đầu tiên nhận tượng vàng Oscar về diễn xuất.

"Diễn viên Youn Yuh-jung luôn tôn trọng, luôn đam mê diễn xuất và vượt mọi thách thức. Cô luôn cho mọi người thấy năng lượng, sự tích cực và tuổi tác chỉ là con số. Bài phát biểu bằng tiếng Anh rất tuyệt vời", Tài tử Han Sang Jin nhấn mạnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ