• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh

Giáo dục 15/12/2018 16:59

(Tổ Quốc) - Ngày 15/12, Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Liên quan tới vụ việc Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn bị "tố" vì hành vi dâm ô với hàng chục học sinh nam trong trường trong suốt thời gian dài, sự việc mới được báo chí đồng loạt thông tin từ hôm 13/12. Hôm nay (15/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"và khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Đinh Bằng My (SN 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ), Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can đối với Đinh Bằng My.

Hiện ông Đinh Bằng My đang bị tam giam để cơ quan điều tra tiến hành điều tra việc hàng chục nam sinh tố cáo ông đã dâm ô tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh  - Ảnh 1.

Ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn


Sự việc bắt đầu từ một bài báo đăng trên báo Phú Thọ hôm 12/12/2018 với tựa đề "Rúng động hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam", ngay trong phần đầu đã đưa việc ông Đinh Bằng My (Hiệu trưởng trường Dân tộc phổ thông nội trú Thanh Sơn) có hành vi xâm hại với hàng chục nam sinh. Bài viết tồn tại khoảng 2h đồng hồ, sau đó đã bị gỡ bỏ.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh  - Ảnh 2.

Ngay sau khi sự việc được thông tin, trong sáng 13/12, UBND huyện Thanh Sơn cũng đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn thuộc phân cấp quản lý là UBND huyện nên đây sẽ là đơn vị trực tiếp chỉ đạo vụ việc.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết, đã yêu cầu phía công an vào cuộc điều tra làm rõ, sau khi có kết luận chính thức, huyện sẽ thông tin cụ thể. Sau hai ngày làm việc, Công an huyện Thanh Sơn đã có đủ căn cứ ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Hiệu trưởng Đinh Bằng My.

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ