• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố vụ án cô gái Trung Quốc bị sát hại, thi thể bị phân khúc nhét trong vali vứt xuống sông Hàn

Pháp luật 08/02/2020 17:25

(Tổ Quốc) - Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án cô gái quốc tịch Trung Quốc bị sát hại, thi thể bị phân khúc nhét trong vali vứt xuống sông Hàn.

Chiều 8/2, Đại tá Trần Mưu, Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án cô gái quốc tịch Trung Quốc bị sát hại nhét vào vali vứt xuống sông Hàn.

"Chúng tôi đang tạm giữ hình sự nam nghi phạm, người này đã thừa nhận hành vi của mình. Còn người phụ nữ, cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi có liên quan đến vụ án hay không..", đại tá Mưu thông tin.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vào sáng 7/2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ án vào sáng 7/2.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 3h15 ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc lúc lái ghe trên sông Hàn (đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý) phát hiện 1 vali nhựa màu đỏ nổi trên sông; kiểm tra bên trong vali có 1 xác chết nữ (nghi vấn là người Trung Quốc), thi thể không còn nguyên vẹn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng huy động hàng trăm lực lượng điều tra viên, trinh sát viên (cả An ninh và Cảnh sát) để phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

9 tiếng đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin đã làm rõ, bắt giữ nghi phạm là X.Q.P (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú một ngôi nhà trên đường Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Nghi phạm này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 23/12/2019 với mục đích du lịch và thị thực đến ngày 20/3/2020.

Khởi tố vụ án cô gái Trung Quốc bị sát hại, thi thể bị phân khúc nhét trong vali vứt xuống sông Hàn - Ảnh 2.

Nghi phạm X.Q.P.

Nạn nhân là B.D.P (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 4/12/2019 với mục đích du lịch và thị thực đến ngày 4/3/2020.

Sau khi nghi phạm X.Q.P nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng tham gia đánh bài bạc tại sòng bạc ở Crowne Plaza Đà Nẵng và có thắng được một số tiền nhất định.

Nạn nhân B.D.P là bạn thân của Q.L (người yêu của nghi phạm X.Q.P) nên có tiếp xúc và biết việc X.Q.P đánh bạc tại Crowne thắng tiền nên có ý định tham gia góp tiền để X.Q.P tham gia đánh bạc với hình thức "thắng, thua chia đều".

Trong quá trình đánh bạc, thắng – thua, chia nhau tiền thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 16h ngày 6/2, B.D.P đến chỗ ở của nghi phạm X.Q.P để đòi tiền thì hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, X.Q.P đã dùng sợi dây thừng siết cổ và giết chết B.D.P. Sau đó, hắn ta dùng dao cắt thi thể nạn nhân ra thành nhiều phần, bỏ vào vali du lịch. 

Sau đó, nghi phạm X.Q.P dùng xe máy chở một phần thi thể nạn nhân tới cầu Tuyên Sơn vứt xuống sông Hàn, một phần thi thể khác của nạn nhân X.Q.P mang tới cầu Trần Thị Lý vứt xuống sông Hàn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ