• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố vụ án phó phường đội bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND do mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật 05/12/2018 16:57

(Tổ Quốc) - Cơ quan CSĐT Công an‎ tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự vụ án Phó chỉ huy quân sự phường dùng súng bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường và nhận định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm.

Chiều 5/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết hôm 3/12 tại trụ sở phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Đồng thời, đang chờ kết luận giám định để khởi tố vụ án "chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân nghi phạm Bùi Chí Hiếu (SN 1986), Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết gây án là do mâu thuẫn tình cảm.

Được biết, sau khi nghi phạm Hiếu ổn định sức khỏe, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố bị can Hiếu để điều tra về tội Giết người.

Khởi tố vụ án phó phường đội bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 3/12, Hiếu cầm súng xông vào trụ sở UBND phường Đoàn Kết bắn 2 phát rồi khống chế bà Kpah H’Ven (SN 1987), Phó Chủ tịch HĐND phường này, đưa vào hội trường.

Ngay sau đó, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an thị xã vận động thuyết phục, lên phương án giải cứu con tin. Tuy nhiên, đối tượng vẫn uy hiếp con tin rồi liên tiếp bắn chỉ thiên. Đến 8 giờ, khi lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường thì Hiếu đã bắn chết bà Kpah H’Ven và nổ súng tự sát, nhưng bất thành.

Khởi tố vụ án phó phường đội bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 2.

Nghi phạm Hiếu.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 6 vỏ đạn cùng 8 viên đạn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị kích nổ, loại đạn 7,62mm.

Tại kho cất giữ súng của ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, cơ quan công an phát hiện tủ sắt chứa súng bị cắt phá, trên nền nhà vẫn còn 1 máy mài cầm tay, 1 kìm cắt sắt, 1 chiếc búa và 1 máy cắt gạch. Các dụng cụ này được xác định là do Hiếu mang từ nhà đến để phá tủ sắt lấy súng gây án.

Hà Nam - Đỗ Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ