• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tranh VCK U17 quốc gia 2020: Đồng Tháp cầm hòa HAGL

Thể thao 18/09/2020 21:43

(Tổ Quốc) - Chiều ngày (18/9), VCK giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2020 chính thức khởi tranh tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Ở trận đấu mở màn của bảng A, U17 Đồng Tháp đã cầm hòa U17 HAGL với tỷ số 2-2. Cả hai đội bóng đều được đánh giá rất cao ở cuộc đua vòng loại. Nếu như U17 Đồng Tháp dẫn đầu bảng E với 10 trận bất bại, trong đó có 8 trận thắng và 2 trận hòa, thì HAGL cũng thể hiện sự vượt trội tại bảng C khi giành 7 trận thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trong tổng số 8 trận đấu. Chính điều này đã khiến cuộc so tài giữa Đồng Tháp và HAGL trong trận khai màn nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ.

Cả hai đội bóng đều nhập cuộc với tâm lý khá thận trọng trong cả tấn công lẫn phòng ngự, khiến cho khoảng 30 phút đầu trận đấu diễn ra không quá sôi động. Phải đến phút 33 của hiệp 1, thế trận giằng co mới bị phá vỡ. Từ quả phạt chếch bên cánh trái, bóng được câu vào vòng cấm và cú đánh đầu nối của Khánh Dư đã không cho thủ thành Bảo Duy cơ hội cản phá, đưa Đồng Tháp vượt lên dẫn trước 1-0.

Khởi tranh VCK U17 quốc gia 2020: Đồng Tháp cầm hòa HAGL - Ảnh 1.

Đồng Tháp cầm hòa HAGL trong trận đấu khai mạc VCK U17 Quốc gia 2020

Nhận bàn thua trước, các cầu thủ HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 8 phút sau bàn mở tỷ số của Đồng Tháp, tỷ số đã được cân bằng. Phút 41, cầu thủ Thành Đạt của HAGL thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải, bóng đi xoáy về phía khung thành và hậu vệ Đồng Tháp dù nỗ lực bật cao đánh đầu nhưng cũng không cản được bóng ăn qua vạch vôi.

Sang hiệp hai, Đồng Tháp tỏ ra chủ động hơn trong một số thời điểm, tuy nhiên các học trò của HLV Đinh Huỳnh Trí chưa tạo nên sức ép cần thiết để cầm trịch trận đấu. Mặc dù vậy, Đồng Tháp vẫn một lần nữa có bàn vượt lên dẫn 2-1 ở phút 88 của trận đấu khi Văn Dương kết thúc hoàn hảo một đường tấn công trung lộ bằng pha chạm bóng hiểm hóc. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, các cầu thủ trẻ của xứ Sen hồng lại không bảo vệ được thành quả trong thời gian ít ỏi còn lại và để tuột chiến thắng ở đúng phút bù giờ, khi hàng thủ không ngăn cản được đội trưởng Hữu Đăng của HAGL bật cao đánh đầu trong vòng cấm, mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng phố Núi.

Ngay sau trận đấu giữa Đồng Tháp và HAGL, lễ khai mạc VCK U17 Quốc gia 2020 đã được tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trưởng BTC giải nói: “Đây giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, đã được khẳng định là sân chơi hữu ích cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát, rèn luyện tài năng, đồng thời góp phần củng cố và ổn định hệ thống thi đấu của bóng đá nước nhà. Cũng từ sân chơi này, nhiều cầu thủ đã từng bước trưởng thành và phát triển lên sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, trở thành đội ngũ kế cận tài năng cho các CLB nói riêng, đội tuyển Quốc gia nói chung. Và chắc chắn, sẽ còn nhiều hơn nữa những cầu thủ xuất sắc sẽ trưởng thành từ giải đấu này và tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà”.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2020, diễn ra từ ngày 18/9 đến 27/9 tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF, với sự tranh tài của 8 đội bóng: PVF, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên, Sài Gòn, Đồng Tháp, Học viện Nutifood. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu Bán kết. Hai đội thắng Bán kết sẽ vào thi đấu trận Chung kết tranh ngôi vô địch. Hai đội thua tại Bán kết đồng xếp hạng Ba.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ