• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khu liên hợp Thể thao Quốc gia luôn sẵn sàng cho các sự kiện thể thao quốc tế

Tổ Quốc Media 06/05/2020 17:30

(Tổ Quốc) - Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình được đầu tư xây dựng từ năm 2000, phục vụ cho SEA Games 2003 tại Việt Nam. Cho đến nay công trình luôn được đảm bảo, duy trì được công năng sử dụng phục vụ cho các sự kiện chính trị của đất nước, thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, công tác duy tu bảo dưỡng vẫn được duy trì thường xuyên.

Ông Nguyễn Việt Tiến - Phó giám đốc phụ trách Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình khẳng định: ''Công tác bảo trì, bảo dưỡng được các nhân viên tại đây xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động của đơn vị hàng năm. Hàng năm, Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cũng đã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tổ chức các giải thi đấu trong nước quốc tế. Đặc biệt là công tác duy tu, bảo dưỡng mặt sân, đường chạy đảm bảo cho đăng cai các giải thi đấu thể thao trong nước quốc tế. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, công tác duy tu bảo dưỡng vẫn được duy trì thường xuyên. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, mặt sân đều được đảm bảo để đáp ứng cho các đội tuyển quốc tế đến thi đấu. kế hoạch này có quy trình bảo dưỡng chăm sóc, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị tổ chức, công tác sẽ được tăng cường thêm để đảm bảo chất lượng tốt nhất, phục vụ cho giải đấu, đảm bảo yêu cầu, chất lượng của đơn vị tổ chức. Đối với công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 thì tại sân Mỹ Đình dự kiến sẽ là sân tổ chức khai mạc, bế mạc và một số môn như Điền kinh, bơi, lặn, nhảy cầu, bóng đá. Chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần tổ chức SEA Games 31 thành công. Do vậy, chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ, tổng cục thì Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã rà soát, đánh giá, lại hiện trạng cơ sở vật chất tại Khu cũng như Cung thể thao dưới nước để kịp thời tham mưu với bộ để có kế hoạch nâng cấp cải tạo cũng như trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu tại SEA Games 31''.

Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ