• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình tập trung toàn lực cho SEA Games 31

Thể thao 23/01/2021 09:41

(Tổ Quốc) - Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm nay là SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 ngày 22/1, Phó Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Nguyễn Việt Tiến cho biết, trong năm 2021 là một năm quan trọng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, ngành thể thao nói riêng. 

Bên cạnh những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của ngành; Khu Liên hợp sẽ tiếp tục phối hợp với các Vụ chức năng, Liên đoàn, Hiệp hội phục vụ tốt các đội tuyển quốc gia tập huấn tại đơn vị theo kế hoạch của Tổng cục TDTT.

Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình tập trung toàn lực cho SEA Games 31 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, Khu Liên hợp sẽ tập trung rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, sửa chữa và thay thế phục vụ đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ 31, đại hội thể thao lớn nhất khu vực do Việt Nam đăng cai.

Theo Phó Giám đốc Nguyễn Việt Tiến, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng trong năm 2020, công tác duy tu, bảo dưỡng công trình luôn được đảm bảo chặt chẽ. Khu Liên hợp đã lên kế hoạch duy tu, sửa chữa khuôn viên sân vận động, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, trận chung kết môn bóng đá tại SEA Games 31.

Cụ thể, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường nội bộ bị sụt lún, các nhà vệ sinh trên khán đài, các ổ khóa khu VIP và các phòng chức năng khán đài A, các ổ khóa khán đài B, C, D. Thay mới một số tấm trần, gia cố mái tôn tại các khán đài A, B, C, D. Sơn sửa tường ngoài trời, tra dầu mỡ các cánh cửa trên khán đài, cửa ra vào. Sửa chữa và lắp ghế sân tập số 1. Sửa chữa, bảo dưỡng và làm mới hàng rào cổng phía Tây sân vận động. Phối hợp với các đơn vị thi công sửa chữa khắc phục sụt lún ngoài sân 2. Hàn lại các khung cột gôn bị hỏng.

Cùng với đó là tổng hợp rà soát cơ sở vật chất, thiết bị báo cáo Tổng cục TDTT phương án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thay thế mới, phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31.

"Nhìn chung, công tác duy tu, bảo dưỡng được triển khai, thực hiện theo kế hoạch, kịp thời sửa chữa, khắc phục các hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu phục vụ sự kiện diễn ra tại đơn vị" - Phó Giám đốc Nguyễn Việt Tiến cho hay.

Bên cạnh, mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 31, ASEAN Para Games 11, ông Tiến cũng nhấn mạnh, Khu Liên hợp cũng đặt nhiệm vụ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của ngành và các sự kiện diễn ra tại đơn vị, trước mắt là đảm bảo săn sàng cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, do đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều hoạt động tập trung đông người lớn phải tạm dừng tổ chức tại Khu Liên hợp.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị Khu Liên hợp tiếp tục tập trung vào hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021. Trong đó, quan trọng nhất là việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện lớn của SEA Games 31.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ