• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiên Giang sẽ tổ chức 11 giải thể thao, hội thao trong 6 tháng cuối năm 2020

Thể thao 12/06/2020 06:30

(Tổ Quốc) - Kiên Giang sẽ tổ chức 11 giải thể thao, hội thao trong 6 tháng cuối năm 2020; Số lượng huy chương thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang đạt 49% kế hoạch năm; Thành lập 5 tiểu ban giúp việc Giải Mekong delta marathon 2020 là tin thể thao đáng chú ý tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

Kiên Giang tổ chức 11 giải thể thao, hội thao trong 6 tháng cuối năm 2020

Để các đơn vị, địa phương chủ động trong việc bố trí, điều chỉnh kinh phí và thời gian tập luyện, tham dự các giải thể thao cấp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang mới ban hành lịch điều chỉnh thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, mở đầu các giải thể thao diễn ra vào tháng 6 tại Nhà Thi đấu đa năng là giải Vovinam. Theo kế hoạch, giải đấu được khởi tranh từ ngày 28/6 đến ngày 30/6 (khai mạc giải vào buổi tối ngày 28/6).

Kiên Giang sẽ tổ chức 11 giải thể thao, hội thao trong 6 tháng cuối năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2019 tại Kiên Giang) - Ảnh: Sở VHTT Kiên Giang

Cũng diễn ra tại thành phố Rạch Giá, trong tháng 7 là giải Karate và giải Việt dã (giải này Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang tổ chức định kỳ hàng năm). Hai giải võ thuật khởi tranh thi đấu trong tháng 8 là Taekwondo và Võ cổ truyền. Giải Cầu lông tỉnh tổ chức vào tháng 9; tháng 10 là sôi động các cuộc tranh tài ở giải Bóng chuyền nam tỉnh.

Sân chơi yêu thích, nơi gặp gỡ, giao lưu, thi đấu hết mình thể hiện tinh thần "Tuổi cao- gương sáng" của những người cao tuổi trong tỉnh được tổ chức vào đầu tháng 10 tại thành phố Rạch Giá. Hội thi văn nghệ - thể thao người cao tuổi tỉnh Kiên Giang là nơi hội tụ của hàng ngàn vận động viên người cao tuổi từ khắp các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thể hiện niềm đam mê ca hát, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, thi ném bóng vào rổ, thi đấu cờ tướng…

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tổ chức định kỳ hàng năm vào dịp Lễ hội Ok-Om-Bok tại huyện Gò Quao, là tưng bừng, sôi động, hấp dẫn các giải thể thao như: Đua Ghe ngo, đua Thuyền truyền thống, Bóng chuyền bãi biển nữ, Bóng đá, Đẩy gậy…, thu hút hàng ngàn vận động viên, cổ động viên.

Điểm hẹn tháng 11 tại thành phố Rạch Giá của những người làm công tác văn hóa và thể thao từ tỉnh đến cơ sở là Hội thi văn nghệ - thể thao ngành Văn hóa và Thể thao. Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh, tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, dành cho những vận động viên nam, nữ đam mê cảm giác mạnh, sức bền leo núi sẽ được diễn ra vào tháng 11.

Tại Công văn chỉ đạo, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị trong quá trình tham dự các giải thể thao, hội thao cấp tỉnh, các đơn vị, địa phương cần nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế.

Số lượng huy chương thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang đạt 49% kế hoạch năm

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, thể thao thành tích cao Hậu Giang tham gia thi đấu 5 giải, đạt 17 huy chương các loại tại giải quốc tế, quốc gia, khu vực, đạt 49% kế hoạch năm. Bao gồm, 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Số lượng có phần giảm so với 6 tháng đầu năm 2019 (mang về 29 huy chương), xuất phát từ việc nhiều giải đấu bị hoãn, hủy tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ nay đến cuối năm, thể thao thành tích cao tỉnh sẽ tập trung cho việc tham dự hơn 15 giải đấu quan trọng khác, như Giải vô địch karate quốc gia, Giải vô địch judo toàn quốc, cử tạ thanh thiếu niên quốc gia, Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long,…

Thành lập 5 tiểu ban giúp việc Giải Mekong delta marathon 2020

Ban Tổ chức Giải Mekong delta marathon Hậu Giang 2020 đã ra quyết định thành lập 5 tiểu ban gồm: thông tin - truyền thông; chuyên môn - kỹ thuật; vận động tài trợ - tài chính - hậu cần; an ninh - trật tự; nội dung lễ khai mạc - khánh tiết.

Tiểu ban thông tin - truyền thông có nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, ấn phẩm, biểu tượng của giải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổng hợp, xử lý các thông tin liên quan đến giải; lắp đặt, vận hành hệ thống thông tin và phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ban tổ chức… Tiểu ban chuyên môn - kỹ thuật sẽ tiếp nhận, kiểm tra danh sách vận động viên đăng ký tham gia và các thủ tục có liên quan; xếp lịch thi đấu phù hợp và khoa học; phân công, bố trí lực lượng trọng tài; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, phương tiện, dụng cụ tổ chức thi đấu cho từng nội dung; báo cáo kết quả thi đấu… Tiểu ban vận động tài trợ - tài chính - hậu cần sẽ vận động các đơn vị tài trợ cho giải; đảm bảo phương tiện sơ, cấp cứu và cán bộ y tế phục vụ các điểm thi đấu từng cự ly, điểm khai mạc giải; hướng dẫn các đoàn nơi ăn, nghỉ đảm bảo chu đáo, vệ sinh an toàn thực phẩm… Tiểu ban an ninh - trật tự giúp đảm bảo lực lượng bảo vệ, tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại điểm khai mạc, tổng kết, các điểm thi đấu từng nội dung và những khu vực khác có liên quan.

Còn tiểu ban nội dung lễ khai mạc - khánh tiết có nhiệm vụ xây dựng kịch bản, phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc; công tác lễ tân, khánh tiết và các hoạt động nghi lễ khác của giải theo quy định; chủ trì huy động lực lượng tham gia các hoạt động; xây dựng, triển khai kế hoạch đón tiếp các đại biểu và đối tượng khách mời của giải; bố trí điểm âm thanh ánh sáng, điều khiển chương trình khai mạc, bế mạc giải; thiết kế trang trí lễ đài, sắp xếp đội hình khai mạc và đồng diễn; bố trí cụm pano, băng rôn, các loại cờ tuyên truyền cho giải…Giải dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới đây.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ