• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kinh phí tu bổ cho di tích cấp quốc gia chưa đầy 500 triệu mỗi công trình

Văn hoá 31/10/2019 07:37

(Tổ Quốc) - Theo Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh, trong thời gian qua, lĩnh vực văn hóa đạt được những thành tựu đáng kể.

Kinh phí tu bổ cho di tích cấp quốc gia chưa đầy 500 triệu mỗi công trình - Ảnh 1.

ĐBQH Dương Minh Ánh (Đoàn TP.Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn

Từ xưa đến nay, văn hóa luôn được xác định là gốc rễ của quốc gia, dân tộc. Việt Nam đang từng bước tiến xa hơn trong thời kỳ hội nhập, chính vì vậy, văn hóa phải càng phải được coi trọng hơn và phải là lĩnh vực được xác định đi đầu trong ngoại giao.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nguồn kinh phí đầu tư cho văn hóa còn hạn hẹp dẫn đến sự phát triển của lĩnh vực chưa đúng tầm, chưa theo kịp với xu thế hiện nay.

Lấy dẫn chứng cụ thể từ việc ngân sách đầu tư để bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa còn quá hạn hẹp, vị Đại biểu này cho rằng đây là một vấn đề mà Chính phủ không nên xem nhẹ.

Theo báo cáo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguồn ngân sách dành cho các dự án bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa khoảng 76 tỷ/năm và 58 tỷ/năm đối với nguồn kinh phí tu bổ cấp thiết cho 118 công trình di tích cấp quốc gia.

Nếu chia bình quân ra thì kinh phí tu bổ cho mỗi công trình di tích cấp quốc gia ước tính chưa đầy 500 triệu/công trình.

Vị Đại biểu Quốc hội này cũng cho rằng, cần tăng cường nguồn kinh phí cho các hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản nói riêng và văn hóa nói chung.

Bởi, thực tế cho thấy thì những giá trị về tinh thần, vật chất mà các công trình di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh mang lại là không gì có thể so sánh được.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ