• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kịp thời xử lý tai nạn trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân

Thời sự 13/01/2020 15:08

(Tổ Quốc) - Nhận thấy sự cố tuy không thiệt hại về người và phương tiện, tuy nhiên có nguy cơ gây ùn tắc cả hai làn kéo dài, đơn vị quản lý vận hành đã điều động tăng cường kịp thời lực lượng cứu hộ cứu nạn và phương tiện, thiết bị phục vụ công tác giải phóng hiện trường.

Vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 13/01, qua quan sát hệ thống camera Trung tâm quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân (nối Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng) phát hiện tại Km11+000 thuộc tuyến đường dẫn Nam Hải Vân có sự cố ùn tắc cục bộ. Lập tức, Trung tâm đã chỉ đạo lực lượng an ninh gần khu vực kiểm tra thực tế sự cố, điều động kịp thời lượng cứu hộ cứu nạn (CHCN) tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Kịp thời xử lý tai nạn trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân - Ảnh 2.

Tại hiện trường, xe đầu kéo 43C-066.60 lưu thông theo hướng Bắc-Nam đến Km 11+000 đã bị mất thắng lao sang làn đường ngược chiều, các phương tiện từ trong hầm di chuyển ra không lưu thông được, gây bị ùn tắc cả 2 làn đường. 

Ngay khi sự cố xảy ra, đơn vị quản lý vận hành đã thông báo đến lực lượng CSGT, công an địa phương theo qui chế phối hợp để sớm xử lý, giải phóng hiện trường.

Nhận thấy sự cố tuy không thiệt hại về người và phương tiện, tuy nhiên có nguy cơ gây ùn tắc cả hai làn kéo dài, đơn vị quản lý vận hành đã điều động tăng cường kịp thời lực lượng cứu hộ cứu nạn và phương tiện, thiết bị phục vụ công tác giải phóng hiện trường.

Đến 7 giờ giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp hơi xả hệ thống phanh xe gặp sự cố, đồng thời kéo dỡ để giải phóng cho thông xe 1 làn giảm ùn tắc hướng Bắc – Nam, đến 8 giờ 15 phút, đã kéo xe hỏng rời khỏi hiện trường, thông tuyến hoàn toàn, giải phóng lượng xe ùn tắc trong hầm và trên tuyến đường dẫn.

Kịp thời xử lý tai nạn trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân - Ảnh 3.

Đơn vị quản lý vận hành đã điều động tăng cường kịp thời lực lượng cứu hộ cứu nạn và phương tiện, thiết bị phục vụ công tác giải phóng hiện trường.

Kịp thời xử lý tai nạn trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân - Ảnh 4.

Do lưu lượng xe tăng cao dịp cận tết nên khi sự cố xảy ra lượng xe dừng lại rất đông, Trung tâm quản lý vận hành đã nỗ lực triển khai kịp thời lực lượng cứu hộ, tăng cường phương tiện, thiết bị và phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông trên địa bàn nên đã nhanh chóng giải quyết dứt điểm sự cố, sớm giải phóng hiện trường thông tuyến trở lại.

Công an quận Liên Chiểu, trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp Bắc đã đánh giá cao công tác phối hợp, xử lý sự cố kịp thời của đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân.

Với việc Cao tốc La Sơn - Túy Loan chưa hẹn ngày thông xe dù chỉ còn 11,5 km đường từ nút giao Túy Loan đến khu công nghệ cao (Đà Nẵng) chưa làm xong. Cùng với đó, vướng mắc và chậm thực hiện thu phí tại trạm thu phí La Sơn - Túy Loan theo ý kiến đánh giá của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước đều cho rằng việc này là chưa tuân thủ hợp đồng dự án đã ký kết, gây rủi ro cho nhà đầu tư và ngân hàng cho vay tín dụng cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết sớm đưa hầm Hải Vân 2 vào vận hành sẽ góp phần giải toả ách tắc giao thông tại khu vực này.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ