• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kon Tum nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc

Văn hoá 28/02/2020 15:39

(Tổ Quốc) - Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực được tổ chức nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 tại Kon Tum; Gia Lai tổ chức tuần lễ "Áo dài Tây Sơn thượng đạo - Xưa và nay"; Đắk Lắk xét tặng danh hiệu danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 là những điểm tin văn hóa, gia đình nổi bật tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk

Kon Tum nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: vovworld)

Kon Tum nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc

Sở VHTTDL Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL ngày 28/2 tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2020.

Với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ", các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum được tổ chức tập trung cao điểm  từ 15 - 20/3/2020 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

Theo kế hoạch, nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa được tổ chức, gồm: Hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; Tổ chức tọa đàm, diễn đàn về chủ đề hạnh phúc; Tổ chức lễ cưới cho nam nữ thanh niên theo quy định đảm bảo văn minh, tiết kiệm; vinh danh các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền vững; Tổ chức triển lãm tranh ảnh, sách, các hoạt động thiện nguyện chủ đề về hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, cộng đồng và xã hội...

Gia Lai tổ chức tuần lễ "Áo dài Tây Sơn thượng đạo - Xưa và nay"

Tuần lễ "Áo dài Tây Sơn thượng đạo - Xưa và nay" diễn ra trong thời gian từ ngày 02 – 06/3/2020 nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.

Đây là hoạt động hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Kon Tum nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: quanlydothi.tanphu.hochiminhcity.gov.vn)

Theo đó, các nội dung trọng tâm trong Tuần lễ "Áo dài Tây Sơn thượng đạo - Xưa và nay", gồm: Nữ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ Hội các cấp mặc áo dài khi đến công sở làm việc từ ngày 02 – 06/3; Nói chuyện chuyên đề "Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và nay"; Tổ chức triển lãm và trình diễn áo dài; Vận động các nhà may, nhà thiết kế áo dài trên địa bàn tỉnh thiết kế và trưng bày áo dài trên các chất liệu truyền thống của Việt Nam như tơ, lụa, thổ cẩm…

Đắk Lắk xét tặng danh hiệu danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ ba - năm 2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 1587/KH-UBND Xét tặng danh hiệu danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021.

Việc xét chọn nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được quy định đối với nghệ nhân có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên (Nghệ nhân ưu tú) và 15 năm trở lên (Nghệ nhân nhân dân).

Ngoài ra, phải đáp ứng các tiêu chí về phẩm chất đạo đức; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao về lịch sử, văn hóa,…

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đôn đốc các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng lập danh sách, hướng dẫn cho các cá nhân ở địa phương mình, lĩnh vực mình quản lý có đủ tiêu chuẩn, kịp thời lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3- năm 2021.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ