• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lai Châu: Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật

Văn hoá 11/06/2020 14:30

(Tổ Quốc) - Lai Châu đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật; Phú Thọ tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là những dịp lễ, tết; Điện Biên tổ chức đợt biểu diễn phục vụ cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trung tâm huyện và các xã thuộc huyện Tuần Giáo là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lai Châu: Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Theo Báo cáo Kết quả hoạt động nghệ thuật biểu diễn 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của tỉnh được tăng cường, hoạt động biểu diễn nghệ thuật được triển khai thực hiện theo đúng quy định, định hướng của trung ương, của tỉnh.

Chất lượng các chương trình biểu diễn cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật mới: chương trình đêm Giao thừa, đón Xuân Canh Tý 2020; chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và tổ chức biểu diễn 08/80 buổi, đạt 10% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (đạt 24% so với cùng kỳ năm 2019).

Các chương trình được xây dựng chủ yếu khai thác vốn văn hóa dân gian các dân tộc trên địa bàn tỉnh vừa tạo sự gần gũi với người xem, vừa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Đến nay, căn cứ vào sự chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Sở đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ động tổ chức trở lại các hoạt động văn hóa văn nghệ trong đó có nghệ thuật biểu diễn song phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Lai Châu: Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: thongtindoingoai.laichau.gov.vn

6 tháng cuối năm 2020, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; Chủ động tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhân dân các dân tộc theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Thực hiện có hiệu quả công tác luyện tập, xây dựng chương trình mới, tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Phú Thọ: Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là những dịp lễ, tết

Những tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và của Bộ VHTTDL trong hoạt động quản lý biểu diễn nghệ thuật thông qua các hội nghị tập huấn, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để nhân dân và các tổ chức tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật biết, thực hiện.

Đầu năm 2020, do diễn biến phúc tạp của bệnh Covid-19 để thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị của thủ tướng Chính Phủ và UBND tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh không tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Sau khi hết thời gian cách ly xã hội, được phép tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức được 57 buổi biểu diễn nghệ thuật. Trong đó có 5 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, thu hút khoảng 600 lượt người xem; Biểu diễn phục vụ nhân dân miền núi 52 buổi với khoảng 32.000 lượt người xem.

6 tháng cuối năm 2020, Sở VHTTDL đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Nghị định 79/2012/NĐ- CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT - BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ - CP và các văn bản liên quan. Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là những dịp lễ, tết nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật tỉnh thực hiện tốt biểu diễn theo kế hoạch được giao năm 2020 và các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành; tăng cường công tác biểu diễn doanh thu để nâng cao đời sống cho cán bộ diễn viên.

Điện Biên: Tổ chức đợt biểu diễn phục vụ cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trung tâm huyện và các xã thuộc huyện Tuần Giáo

Theo thông tin được đăng tải trên Trang TTĐT Sở VHTTDL Điện Biên, từ ngày 09 đến ngày 16/6, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức đợt biểu diễn phục vụ cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trung tâm huyện và các xã thuộc huyện Tuần Giáo.

Đây là nội dung nằm trong chương trình, kế hoạch hoạt động biểu diễn phục vụ cơ sở năm 2020, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, mang đậm bản sắc các dân tộc của tỉnh Điện Biên. Thông qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết xây dựng bản làng giàu đẹp, văn minh.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ