• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Văn hóa giữa Việt Nam- Hàn Quốc

Thực hiện: Bảo Trân | 13/07/2023

(Tổ Quốc) - Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đến Việt Nam trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua đã khẳng định hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, nhiều tiềm năng giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Văn hóa giữa Việt Nam- Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyoon đến dự Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 10/2022 tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2022). Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã có chuyến thăm Cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/6.

Đây là chuyến thăm Cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên ông tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5/2022. Chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol không chỉ thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân tổng thống đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; mà còn thể hiện tính chất đặc biệt của mối quan hệ, góp phần mở rộng không gian hợp tác cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ra tầm khu vực và quốc tế.

Nỗ lực đưa Văn hóa tiến xa hơn từ lãnh đạo Bộ VHTTDL hai quốc gia

Có thể thấy, một trong những nền tảng quan trọng để Việt Nam- Hàn Quốc xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong suốt 30 năm qua đó chính là sự tương đồng văn hóa, quan hệ văn hóa chính là cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực từ hai phía, hợp tác trong lĩnh vực Văn hóa của hai nước Việt Nam- Hàn Quốc đạt được nhiều dấu ấn quan trọng. Kể từ khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, vấn đề thúc đẩy hợp tác về Văn hóa lại được hai bên đẩy nhanh hơn với nhiều hoạt động nổi bật.

Đặc biệt, các hoạt động gặp gỡ, trao đổi liên tục để đi đến thống nhất một số nội dung trong hợp tác của 2 người đồng cấp là Bộ trưởng Bộ VHTTDL hai quốc gia trong hơn 2 năm trở lại đây đã giúp cho việc hợp tác về Văn hóa giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu với các lĩnh vực cụ thể.

Có một điều rất trùng hợp, Bộ VHTTDL của Việt Nam và Hàn Quốc là hai đơn vị có cùng lĩnh vực quản lý nhà nước, đây là điều hiếm gặp khi Việt Nam mở rộng mối quan hệ ngoại với các quốc gia trên thế giới ở lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Cuối năm 2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trong khuôn khổ chuyến công tác này, Bộ trưởng VHTTDL Việt Nam - Hàn Quốc đã ký kết Chương trình Trao đổi Văn hóa để đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhân sự kiện quan trọng của hai quốc gia.

Chưa đầy 1 năm sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ VHTTDL Việt Nam sang làm việc tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc với nhiều cuộc gặp quan trọng nhằm trao đổi các vấn đề về phát triển lĩnh vực VHTTDL. Trọng tâm chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Thủ đô Seoul vào tháng 10/2022 đó là cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp tại Hàn Quốc.

Trong không khí chân thành, cởi mở như những người bạn quý lâu ngày gặp lại, cuộc hội đàm không dành nhiều thời gian cho những trao đổi xã giao mà đề cập thẳng vào những vấn đề cả hai Bộ trưởng đang rất quan tâm. Công nghiệp văn hóa chính là lĩnh vực mà hai người đồng cấp đã dành phần lớn thời gian buổi hội đàm này để bàn luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tìm hướng hợp tác trong thời gian tới.

Có thể thấy, cùng là nước đi lên từ nông nghiệp, xuất phát điểm xây dựng nền công nghiệp văn hóa tương tự như Việt Nam, tuy nhiên trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, Hàn Quốc đã có những bước tiến khá xa về công nghiệp văn hóa, không chỉ mang lại một tiềm lực kinh tế lớn mạnh mà lĩnh vực này còn góp phần quảng bá rất hiệu quả về hình ảnh, đất nước con người "Xứ sở Kim Chi" đến bạn bè quốc tế.

Từ những nội dung mà lãnh đạo hai Bộ đã trao đổi, thống nhất, vào tháng 12/2022, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc, dịp mà hai nước Việt Nam- Hàn Quốc chính thức nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, lãnh đạo hai Bộ đã chính thức ký kết "Bản ghi nhớ hợp tác về Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2023-2025".

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VHTTDL Hàn Quốc được hai Bộ chuẩn bị công phu, có nội dung toàn diện, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa và công nghiệp văn hoá…một cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa.

Nội dung Bản ghi nhớ gồm: tăng cường trao đổi các đoàn nghệ thuật, ưu tiên nghệ thuật truyền thống để tham gia các Lễ hội được tổ chức tại mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc để triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và kinh nghiệm thực tiễn trong việc bảo vệ và ngăn chặn tệ nạn buôn bán trái phép di sản văn hóa.

Mới đây nhất, ngày 23/6 tại Hà Nội, ngay sau khi tham dự Lễ đón, Hội đàm và Lễ ký kết các văn kiện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyoon.

Qua cuộc gặp này cũng khẳng định một nguyên tắc tôn trọng các nội dung trong biên bản hợp tác mà hai bên đã ký để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa việc hợp tác giữa hai Bộ trên cả 3 lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. Và từ biên bản hợp tác này, hai bên sẽ thực hiện theo hướng sẽ lựa chọn chủ đề, điểm nhấn cho từng năm để qua đó làm nổi bật hơn quan hệ hợp tác giữa Bộ VHTTDL hai nước.

Mở ra một hướng hợp tác mới trong giao lưu Văn hóa

Có thể thấy rằng, các chương trình trao đổi văn hóa giữa hai nước trong những năm qua luôn hướng đến việc thúc đẩy hợp tác, trao đổi văn hóa thông qua phối hợp tổ chức các triển lãm nghệ thuật, trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật dân gian, biểu diễn nghệ thuật; tham gia các hội thảo quốc tế về văn hóa nghệ thuật và liên hoan phim tổ chức tại mỗi nước; hợp tác làm phim, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; hợp tác, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa,…

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyoon tại Hà Nội mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi ký biên bản hợp tác, hai Bộ đã tổ chức rất nhiều hoạt động, ngoài các hoạt động thường niên, trao đổi đoàn, tổ chức các ngày văn hóa thì còn có 4 sự kiện mang tính điểm nhấn.

Điểm nhấn thứ nhất là việc tổ chức Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2022 tại Hội An. Đây là sự kiện hai Bộ đã phối hợp thực hiện tốt giúp chúng ta thấy được sự gắn bó giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Điểm nhấn thứ 2 là Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có Hội nghị xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc năm 2022. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện, chúng ta còn thấy được quy mô, tính chất hoạt động và tổng hợp nó để phục vụ cho sự phát triển văn hóa của hai quốc gia.

Điểm nhấn thứ 3, dưới sự chỉ đạo của hai Bộ, chúng ta đã tổ chức thành công Liên hoan Âm nhạc quốc tế giữa các học viện, các đoàn nghệ thuật, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Và điểm nhấn thứ 4, đó là việc hai Bộ đã bàn bạc để đi đến hợp tác giữa Uỷ ban Olympic của Việt Nam và Uỷ ban Olympic của Hàn Quốc trong hợp tác thể thao giữa hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện trên cả ba lĩnh vực giữa hai Bộ.

"Điểm lại các sự kiện lớn trong năm 2022 để thấy được quyết tâm cao giữa hai Bộ trong việc thực hiện các nội dung của biên bản hợp tác. Và đối chiếu từng lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch cũng đều có những con số để chứng tỏ kết quả hợp tác giữa chúng ta ngày càng có hiệu quả cao hơn", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Về hướng hợp tác trong thời gian tới, từ ý tưởng của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, hai Bộ trưởng đã tìm được một điểm chung trong lĩnh vực phối hợp cụ thể đó là vấn đề xây dựng gia đình đa văn hoá.

Hai Bộ trưởng đánh giá, việc xây dựng gia đình đa văn hóa tiêu biểu, gia đình hạnh phúc sẽ là một trong những chủ đề quan trọng để góp phần thắt chặt thêm nữa, chi tiết hóa hơn nữa những nội dung hợp tác giữa hai Bộ.

Để lĩnh vực này sớm đi vào cụ thể, cả hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh vai trò của truyền thống trong quảng bá các nội dung liên quan đến gia đình đa văn hóa của Hàn Quốc và Việt Nam. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, cả hai bên có thể luân phiên tổ chức việc tôn vinh, biểu dương các gia đình hạnh phúc của Việt - Hàn thay vì chỉ đơn thuần tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc hay Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp nhân rộng các yếu tố tích cực trong giữ gìn truyền thống văn hóa của gia đình.

Theo Bộ trưởng Park Bo Gyoon, Hàn Quốc đang có dự án sản xuất bộ phim về chủ đề gia đình đa văn hoá. Điều này kỳ vọng sẽ quảng bá hơn nữa hình ảnh của các gia đình này.

Ông cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam về trang thiết bị để giúp Việt Nam triển khai việc tuyên truyền về các gia đình đa văn hóa cũng như sẽ đưa các nội dung này vào các kênh phát sóng của Bộ VHTTDL Hàn Quốc.

Với sự thống nhất từ hai Bộ trưởng, xây dựng các gia đình đa văn hóa Việt Nam- Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn về giao lưu văn hóa, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, tìm hiểu văn hóa giữa hai quốc gia.

Có thể khẳng định, trong ngoại giao giữa các quốc gia thì giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân là một trong những lĩnh vực quan trọng và luôn đi đầu. Với sự nỗ lực trong thắt chặt mối quan hệ Văn hóa của lãnh đạo hai Bộ VHTTDL, Văn hóa đã thực sự trở thành điểm sáng trong việc phối hợp nhằm nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Từ đó cũng mở ra thêm nhiều cơ hội trong hợp tác không chỉ về lĩnh vực Văn hóa giữa Việt Nam- Hàn Quốc./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ