• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lamborghini xuống dốc trong năm 2020 bất chấp 6 tháng sau tốt nhất lịch sử

Xe cộ 15/01/2021 08:55

(Tổ Quốc) - Lamborghini vừa công bố doanh số đạt được trong năm 2020 với kết quả buồn vui lẫn lộn.

Đầu tiên, tổng doanh số cả năm của Lamborghini giảm 9% - con số chấp nhận được khi biết rằng hồi quý I – II năm nay họ phải đóng cửa cơ sở sản xuất tới tận 7 ngày vì COVID-19 hoành hành tại Italia. Bù lại, doanh số nửa sau 2020 được đẩy lên mức cao chưa từng thấy, một phần vì lượng đơn hàng tồn từ nửa đầu năm chuyển sang.

Tổng cộng có 7.430 chiếc Lamborghini đã được bàn giao tới khách hàng toàn cầu trong năm 2020 so với 8.205 trong năm 2019. Trong số trên, 4.391 xe thuộc về series Urus và các phiên bản đặc biệt, 2.193 xe tới từ gia đình Huracan còn 846 xe thuộc về đội hình Aventador.

Theo CEO kiêm chủ tịch Stephan Winkelmann, 2020 dù khó khăn nhưng đã chứng minh khả năng và nhiệt huyết bền bỉ của đội ngũ Lamborghini. Dù vậy, họ vẫn vô cùng cẩn trọng trước một 2021 được đoán định là thách thức không kém.

Lamborghini xuống dốc trong năm 2020 bất chấp 6 tháng sau tốt nhất lịch sử - Ảnh 1.

Mỹ là thị trường mua xe Lamborghini nhiều nhất thế giới với 2.224 xe bán ra tại đây, vượt xa quốc gia thứ 2 là Đức với chỉ 607 xe. Trung Quốc đóng góp 604 đơn vị, Nhật là 600, Anh là 517 và Italia chỉ 347. Thị trường chứng kiến tỉ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất là Hàn Quốc ở mức 75% (303 xe).

Trong năm 2020 hãng có hàng loạt các dòng tên đáng chú ý ra mắt như Huracan Evo RWD Coupe và Spyder, Sian Roadster, Essenza SCV12, Huracan STO và SC20. Hãng cũng chạm 2 cột mốc khủng trong khâu sản xuất là chiếc Urus và chiếc Aventador thứ 10.000.

Tham khảo: Carscoops

Lamborghini xuống dốc trong năm 2020 bất chấp 6 tháng sau tốt nhất lịch sử - Ảnh 2.

Quang Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ