• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lần đầu tiên một công ty du lịch hàng đầu Triều Tiên đến Việt Nam gặp gỡ đối tác

Du lịch 22/03/2019 10:52

(Tổ Quốc) - Triều Tiên tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM) là thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên Triều Tiên tham gia một hội chợ du lịch. Việc góp mặt tại VITM 2019 tại Hà Nội đã chứng tỏ đất nước này đang rất mong muốn phát triển du lịch, coi trọng và đánh giá Việt Nam là một thị trường du lịch đầy tiềm năng.

Lần đầu tiên một công ty du lịch hàng đầu Triều Tiên đến Việt Nam gặp gỡ đối tác - Ảnh 1.

Ban Lãnh Đạo Công ty Du lịch Quốc tế Triều Tiên làm việc với HanoiRedtours

Nằm trong chuỗi các hoạt động "Chào sân" VITM 2019, ngay sau khi đến Việt Nam, chiều ngày 21/3, Ban Lãnh Đạo Công ty Du lịch Quốc tế Triều Tiên (một trong 4 công ty du lịch lớn nhất tại Triều Tiên) đã có buổi làm việc chính thức với Ban Lãnh Đạo Công ty HanoiRedtours.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Du lịch Quốc tế Triều Tiên đã chúc mừng khi HanoiRedtours, một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam khai thác tour Triều Tiên dành cho khách du lịch với tần suất khởi hành thường xuyên. Về phía HanoiRedtours đánh giá cao năng lực của Công ty Du lịch Quốc tế Triều Tiên khi đã cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho đoàn và bày tỏ niềm vui mừng khi gần 100% khách hàng đều cảm thấy hài lòng về dịch vụ khi đi tour Triều Tiên. Trong thời gian tới, HanoiRedtours và Công ty Du lịch Quốc tế Triều Tiên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để xây dựng hành trình tour đa dạng phong phú hơn, đàm phán với hàng không để có giá tour tốt nhất, mang đến nhiều cơ hội cho du khách đến thăm quan đất nước Triều Tiên, vốn được đánh giá là bí ẩn nhất thế giới.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám Đốc HanoiRedtours cho biết , "trong năm 2019 này, HanoiRedtours sẽ tiếp tục mở rộng phát triển thị trường du lịch Triều Tiên. Nhưng rõ ràng chúng ta vẫn thấy rằng ở đâu đó, người ta vẫn luôn e dè, lo ngại về Triều Tiên, một đất nước còn đóng cửa, khó khăn để xin visa…Tuy nhiên, trên thực tế thủ tục làm visa đi Triều Tiên lại rất dễ dàng, chỉ cần hộ chiếu, ảnh, tờ khai là có thể xin visa Triều Tiên trong 7 ngày, không cần phải chứng minh tài chính hay nghề nghiệp".

Cũng theo ông Nguyễn Công Hoan, "Triều Tiên là một quốc gia kỳ thú và còn rất nhiều điều để khám phá. Tất cả các du khách đến Triều Tiên đều được người dân nước này chào đón, đặc biệt là các du khách của chúng ta, khi nói Việt Nam, Hồ Chí Minh thì luôn nhận được tình cảm nồng ấm của người dân sở tại. Triều Tiên có rất nhiều thứ đáng để xem, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cái gì tốt nhất họ dành cho du lịch, từ đường giao thông, khách sạn, nhà hàng và đặc biệt là sự chuyên nghiệp của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch của Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng rằng sau Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vừa qua, và tới đây là sau Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM 2019, người Việt Nam sẽ có nhiều thông tin về du lịch Triều Tiên và hiểu hơn về đất nước, cong người nơi đây".

Tại VITM 2019, HanoiRedtours sẽ giảm ngay 3 triệu đồng cho tour Triều Tiên: Bình Nhưỡng - Khai Thành - Khu Quân sự DMZ (5 ngày) - Giá còn 30.900.000 đồng. Đặc biệt, du khách sẽ còn được tặng thêm phần quà hấp dẫn đến từ hãng hàng không Air China - hãng hàng không đang có đường bay thuận tiện nhất đến Triều Tiên.

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ