• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lần đầu tiên ở Việt Nam: Bác sĩ ghép 5 tạng cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân

Sức khỏe 24/12/2018 15:09

(Tổ Quốc) - Sáng 24/12, GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công một loạt ca phẫu phuật lấy - ghép từ một người cho đa tạng đã chết não.

GS Trần Bình Giang cho biết, đây là ca ghép tạng đa tạng cùng một thời điểm đầu tiên tại Việt Nam (1 tim, 2 phổi, 1 gan và 1 thận). Đồng thời, các bác sĩ cũng tiến hành kết hợp điều phối xuyên Việt 1 thận cho bệnh nhi ở TP.HCM. Đến thời điểm nay, 6 tạng được ghép đều có tiến triển khá thuận lợi.

Ca ghép 2 phổi đầu tiên ở Việt Nam

Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (BV Việt Đức) Nguyễn Hữu Ước cho biết, bệnh nhân được ghép phổi là N.V.Đ (17 tuổi).

Lần đầu tiên ở Việt Nam: Bác sĩ ghép 5 tạng cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân - Ảnh 1.

Các bác sĩ BV Việt Đức tiến hành ghép tạng.

Bệnh nhân này được chuyển đến từ Trung tâm hô hấp (BV Bạch Mai) trong tình trạng rất nặng và phải thở oxy liên tục.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị mô bào phổi giai đoạn cuối với tiên lượng tử vong rất cao. Phương pháp điều trị duy nhất trên thế giới đó là ghép cùng lúc 2 phổi.

Sau khi đánh giá các yếu tố phù hợp, các bác sĩ BV Việt Đức đã tiến hành ca ghép 2 phổi cho bệnh nhân.

Ở ca ghép này, do cuống phổi người cho lớn hơn của người nhân nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ thùy phổi. Ca phẫu thuật này kéo dài từ 9 giờ sáng đến tận 23 giờ đêm.

Sau ca mổ, do nguy cơ nhiễm trùng cao nên các bác sĩ thường xuyên phải nội soi, đánh giá và vệ sinh phế quản hàng ngày. Sau 10 ngày ghép phổi, sức khỏe của bệnh nhân diễn biến thuận lợi.

Ước nguyện của người đàn ông 40 tuổi sau khi mất

Ngoài ca ghép 2 phổi trên, Giám đốc BV Việt Đức cũng chia sẻ về ca ghép tim mà bệnh nhân là một nam giới 60 tuổi. Cơ tim bệnh nhân này giãn nở ở giai đoạn cuối, trong 1 tháng nếu không có tim để ghép sẽ tử vong.

Về trường hợp bệnh nhi nam 15 tuổi mắc suy thận giai đoạn cuối ở BV Nhi đồng II (TP.HCM), Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia đã hỗ trợ điều phối "xuyên Việt" chuyển 1 quả thận từ người cho chết não bằng đường hàng không.

Đến thời điểm này, các bệnh nhân được ghép tạng đã tỉnh táo, có thể ngồi dậy ăn uống và sinh hoạt tại phòng cách ly.

Trước đó, một người đàn ông 40 tuổi ở Ninh Bình bị chết não do phình và vỡ mạch não. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân này đã không qua khỏi.

Người nhà bệnh nhân này cho biết, khi còn sống người đàn ông này từng có nguyện vọng được hiến tạng sau khi chết não. Vì vậy, gia đình đã làm thủ tục để bệnh nhân này được toại nguyện sau khi ra đi.

Được biết, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia sau khi nhận được thông tin đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân này về BV Việt Đức để hiến tạng.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ