• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết

Thực hiện: Bảo Trung | 24/11/2021

(Tổ Quốc) - Còn gần 2 tháng nữa là tới Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, những người dân làng đào Nhật Tân (Hà Nội) đã bắt đầu tuốt lá đào – một trong những công đoạn cuối chăm sóc cây để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 1.

Đầu cuối tháng 11 hàng năm là thời điểm các làng đào bắt đầu tuốt lá, chuẩn bị cho công đoạn nuôi mắt, ra nụ của đào để sẵn sàng cho Tết Nguyên đán. Các công việc này cũng đang được người trồng đào làng Nhật Tân (Hà Nội) cẩn trọng thực hiện, để mong chờ một mùa đào "bội thu".

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 2.

Làng đào Nhật Tân là nơi có diện tích trồng đào lớn nhất của Thủ đô.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 3.

Những ngày này, người trồng đào đang tất bật chăm sóc cây, vặt lá và tạo dáng, chờ ngày ra hoa.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 4.

Theo những người làm vườn lâu năm, thông thường đào sẽ được tuốt lá trước thời điểm Tết khoảng 40-50 ngày. Tuy nhiên, tùy từng giống đào mà thời gian này khác nhau. Có loại đào phải tuốt trước Tết khoảng 90 ngày.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 5.

Công đoạn tuốt lá thực hiện đúng thời điểm, thời tiết thuận lợi thì đào sẽ cho ra hoa đúng dịp Tết.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 6.

Bà Ngọc (60 tuổi, người dân trồng đào ở vườn đào Nhật Tân) cho biết: "Với thời tiết như hiện tại thì chất lượng đào năm nay sẽ đẹp hơn rất nhiều so với năm ngoái.Thời tiết đang ủng hộ cho người dân trồng đào chúng tôi. Nếu từ nay đến Tết thời tiết vẫn ủng hộ thế này thì chất lượng đào năm nay hoa nở sẽ rất đẹp. Nói chung được mùa hay mất vẫn phải phụ thuộc vào thời tiết".

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 7.

Nghề trồng đào đòi hỏi người nông dân phải kiên nhẫn, tỉ mỉ

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 8.

Chỉ cần trời rét đậm, đào bị chết vì lạnh thì người nông dân coi như mất trắng.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 9.

Theo những người dân có nhiều năm kinh nghiệm, nghề trồng đào thường phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tuy nhiên, nếu có kỹ năng tuốt lá vẫn có thể thành công. Thời tiết và bàn tay con người là yếu tố tác động để hoa nở.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 10.

Ở thời điểm quan trọng và gấp rút này, người dân thường tính toán rất chi tiết và kỹ càng để hoa nở đúng dịp, mong cho mùa vụ thành công để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 11.

Làng đào Nhật Tân bắt đầu "xuống lá" chuẩn bị đón Tết  - Ảnh 12.

Hiện nay, mặc dù mới trong công đoạn tuốt lá nhưng hoa tại vườn đã được nhiều người đặt thuê, mua để chơi Tết. Một cây đào rẻ nhất tại đây cho thuê với giá 4.000.000 đồng - 5.000.000 đồng. Nếu bán thì có cây giá thành lên tới cả trăm triệu đồng tùy thuộc vào kích cỡ, thế cây và hoa nở nhiều hay không.

NỔI BẬT TRANG CHỦ