• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn: Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Văn hoá 21/05/2020 08:35

(Tổ Quốc) - Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 – 2025; Tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bạn đọc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh: Lạng Sơn và Cao Bằng.

Lạng Sơn: Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 – 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn thống nhất Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với những nội dung thiết thực, phù hợp, đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy vai trò của MTTQ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phối hợp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đồng thời, huy động các nguồn lực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Lạng Sơn: Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lạng Sơn

Nội dung triển khai bao gồm: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc; Tuyên truyền nội dung Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chuẩn xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đến từng gia đình, khu dân cư.

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở; Phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư (18/11); Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Cũng tại Lạng Sơn: Theo Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 5, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020, trong tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2020; xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn; làm việc với đơn vị tư vấn triển khai công tác khảo sát phục vụ xây dựng Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035.

Sở đã tổ chức hiệu quả các hoạt động: kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sưu tầm tài liệu, hiện vật về Bác Hồ tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương; sưu tầm ảnh tư liệu về cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan trong tỉnh; biên tập bộ ảnh tư liệu, tài liệu hiện vật, hoàn thiện công tác trưng bày nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định; trưng bày tại Bảo tàng bộ ảnh chuyên đề "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Khảo sát, điền dã thực địa, sưu tầm tài liệu liên quan đến di tích đồi Yên Mạ (huyện Chi Lăng); ...

Cao Bằng: Triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bạn đọc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, Chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020, trong tháng, Sở VHTTDL đã chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CTTTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/2/2015 của ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; …

Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã phối hợp với Truyền hình Nhân dân thực hiện chương trình phim ca nhạc với chủ đề "Thanh âm còn mãi – Núi rừng vang mãi tiếng hát ơn Người" theo Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hệ thống thư viện đã triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bạn đọc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Trưng bày sách, phục vụ xe thư viện lưu động tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cấp mới 26 thẻ bạn đọc, phục vụ 665 lượt bạn đọc và 1.944 lượt sách báo. Xây dựng 02 tủ sách cơ sở tại UBND Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

Sau thời gian giãn cách xã hội, Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt mở cửa đón khách tham quan tại các Khu di tích Quốc gia đặc biệt, bắt đầu từ ngày 24/4/2020. Đón tiếp 94 đoàn khách, với tổng số 7.449 lượt khách tham quan (Khu di tích Pác Bó đón tiếp 50 đoàn, với trên 6.820 lượt khách; Khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo đón tiếp 02 đoàn, với trên 251 lượt khách; Khu di tích địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950 đón tiếp 42 đoàn, với trên 378 lượt khách).

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ