• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thời sự 01/12/2020 14:05

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 1/12, tại TP Huế (Thừa Thiên Huế) đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh (1/12/1920 – 1/12/2020). Đến tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại tướng Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh ngày 1/12/1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng).

Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Ông là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mang trong mình một tính cách chân tình, độ lượng, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh cũng luôn dành tình cảm thương yêu và quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ. Với gia đình, ông cũng là người đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, noi theo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Trước buổi lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng) để dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã diễn ra triển lãm chuyên đề "Chủ tịch nước Lê Đức Anh – Thân thế và sự nghiệp". Địa phương này cũng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 4.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 6.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 7.

Nhà văn hóa có hơn 3.000 đầu sách đủ thể loại cùng nhiều hình ảnh, tư liệu về Đại tướng Lê Đức Anh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề "Đồng chí Lê Đức Anh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 10.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 10.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 11.


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ