• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng

Thực hiện: Nam Nguyễn | 15/02/2024

(Tổ Quốc) - Tối 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2024 đã trang trọng diễn ra tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 2.

Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) và khai hội đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra vào ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, Mê Linh, Hà Nội.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu vào dâng hương.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng, các vị tướng lĩnh tài ba, các nghĩa binh trung liệt.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 5.

Ngược dòng lịch sử, năm 40 sau Công nguyên, trên mảnh đất Mê Linh, Hai Bà Trưng đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa kêu gọi hào kiệt bốn phương cùng nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi quân Đông Hán cai trị đất nước ta, giành độc lập cho dân tộc.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 6.

Được sự hưởng ứng của Lạc Hầu, Lạc Tướng và nhân dân khắp 65 huyện thành, chỉ trong thời gian ngắn, với khí thế sục sôi, mạnh mẽ như nước vỡ bờ, Hai Bà Trưng đã lãnh đạo nhân dân cả nước đã đánh đuổi quân Tô Định ra khỏi bờ cõi, giành lại giang sơn, chấm dứt ách đô hộ hà khắc của nhà Đông Hán.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại đền Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 8.

Các đại biểu dâng hương.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 9.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dâng hương tại đền Hai Bà Trưng

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 10.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ của Hai Bà Trưng, cùng các vị tướng lĩnh tài ba, và nghĩa binh trung liệt.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 11.

Bí thư huyện Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm dâng hương.

Lãnh đạo đại biểu Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng - Ảnh 12.

Sau lễ dâng hương là chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc theo công nghệ hiện đại với chủ để "Âm vang Mê Linh".

NỔI BẬT TRANG CHỦ